Thành phố Móng Cái:

Móng Cái triển khai tiêm hơn 30.900 liều vaccine Sinopharm

VOV.VN - Hôm nay (11/7), thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển trai chiến dịch tiêm phòng vaccine Covid-19 đợt 5 cho đối tượng ưu tiên đang công tác, làm việc tại các KCN và các cư dân biên giới với khoảng 30.900 liều Sinopharm

Hơn 30.900 liều vaccine lần này, thành phố Móng Cái tập trung tiêm cho những người đang công tác, làm việc tại KCN có doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư; cư dân 8 xã, phường biên giới là Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hoà, Ka Long, Trà Cổ, Bắc Sơn, Hải Sơn; một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của FDI, doanh nghiệp du lịch đón, phục vụ khách Trung Quốc...

Ông Đào Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long, công ty có số lượng lao động nhiều nhất được tiêm lần này cho biết: “Trong quá trình sản xuất chúng tôi luôn đặt việc phòng chống dịch lên hàng đầu. Việc tiêm vaccine ngày hôm nay sẽ là biện pháp quyết định để đẩy lùi dịch bệnh vì vậy cảm thấy rất vui khi hơn 4.000 công nhân đã được ưu tiên tiêm. Cùng với việc này chúng tôi sẽ đẩy mạnh kinh doanh, vừa thực hiện tốt công tác chống dịch để cùng địa phương ổn định tình hình".

Khu vực bố trí tiêm được thành phố bố trí sắp xếp theo quy định 1 chiều, từ đăng ký, sàng lọc, tư vấn, tiêm tới việc theo dõi sau tiêm và bố trí phòng cấp cứu, phản ứng sau tiêm. Tất cả đều có sự giám sát chuyên môn của cơ quan y tế cấp tỉnh và theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố Móng Cái đã thành lập 10 đội cấp cứu để xử lý nhanh các phản ứng sau tiêm.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết, việc tiêm phòng vaccine đợt này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng chống dịch Covid-19 ở thành phố.

“Mục tiêu cao nhất trong đợt tiêm dịch lần này là tạo ra miễn dịch cộng đồng trên diện rộng, hướng tới đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và đạt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP Móng Cái. Đây cũng là hoạt động nhằm cam kết địa bàn an toàn để thu hút các doanh nghiệp từ các tỉnh thành khác hướng tới cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng trong thời gian tới...” - ông Huy nhấn mạnh.

Thời gian tiêm mũi 1 bắt đầu từ ngày 11- 20/7; mũi 2 được thực hiện sau 3-4 tuần. Đây là đợt tiêm thứ 5 với số lượng vaccine lớn nhất từ trước tới nay của thành phố Móng Cái ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc
Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc

VOV.VN - Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường, phát triển.

Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc

Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc

VOV.VN - Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường, phát triển.

"Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm vaccine Covid-19 trong Chiến dịch tiêm chủng"
"Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm vaccine Covid-19 trong Chiến dịch tiêm chủng"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong công tác tiêm chủng luôn quán triệt đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm chủng “tiêm đến đâu an toàn đến đó".

"Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm vaccine Covid-19 trong Chiến dịch tiêm chủng"

"Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm vaccine Covid-19 trong Chiến dịch tiêm chủng"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong công tác tiêm chủng luôn quán triệt đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm chủng “tiêm đến đâu an toàn đến đó".

Giả nhân viên y tế để lừa tiêm vaccine Covid dịch vụ
Giả nhân viên y tế để lừa tiêm vaccine Covid dịch vụ

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, kẻ gian đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn lừa đảo mới để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Giả nhân viên y tế để lừa tiêm vaccine Covid dịch vụ

Giả nhân viên y tế để lừa tiêm vaccine Covid dịch vụ

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, kẻ gian đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn lừa đảo mới để chiếm đoạt tài sản của người dân.