Một Hạt trưởng kiểm lâm ở Kon Tum xin thôi chức vụ

VOV.VN - Hôm nay (23/3), lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum xác nhận có việc một Hạt trưởng kiểm lâm xin thôi giữ chức vụ.

Cụ thể người có đơn xin thôi giữ chức vụ là ông Vũ Hồng Sinh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk Hà. Ông Sinh năm nay 58 tuổi, có 33 năm công tác liên tục trong lĩnh vực kiểm lâm của tỉnh Kon Tum.

Hiện nguyện vọng của ông Sinh đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum báo cáo lên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xem xét, cho ý kiến.

Nguyên nhân dẫn đến việc ông Vũ Hồng Sinh xin thôi giữ chức vụ Hạt trưởng được biết là vì lý do sức khỏe. Ông Sinh có nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ và xin được điều động, bố trí công tác khác gần nhà ở thành phố Kon Tum để tiện việc điều trị bệnh.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã gặp gỡ động viên ông Vũ Hồng Sinh cố gắng sắp xếp việc nhà, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ song ông Sinh cho biết đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định gửi đơn, đồng thời đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho ông được thôi giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk Hà.

Hiện tại, công tác quản lý bảo vệ rừng được lãnh đạo tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, áp lực đối với những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương là rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đột ngột viết đơn xin thôi chức
Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đột ngột viết đơn xin thôi chức

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa đột ngột làm đơn gửi tới cấp có thẩm quyền xin thôi các chức vụ.

Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đột ngột viết đơn xin thôi chức

Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đột ngột viết đơn xin thôi chức

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa đột ngột làm đơn gửi tới cấp có thẩm quyền xin thôi các chức vụ.

Những cán bộ nào xin thôi chức sau khi bị Đảng kỷ luật?
Những cán bộ nào xin thôi chức sau khi bị Đảng kỷ luật?

VOV.VN - Trong những năm gần đây, có nhiều cán bộ lãnh đạo nộp đơn xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân sau khi bị Đảng kỷ luật.

Những cán bộ nào xin thôi chức sau khi bị Đảng kỷ luật?

Những cán bộ nào xin thôi chức sau khi bị Đảng kỷ luật?

VOV.VN - Trong những năm gần đây, có nhiều cán bộ lãnh đạo nộp đơn xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân sau khi bị Đảng kỷ luật.

Từ chuyện lãnh đạo tỉnh xin thôi chức, nghĩ về tâm thế “từ quan“
Từ chuyện lãnh đạo tỉnh xin thôi chức, nghĩ về tâm thế “từ quan“

VOV.VN - Tâm thế của họ có gì na ná. Xin từ chức, từ bỏ nhiệm vụ sau khi đã để lại những điều tiếng xấu trong dư luận xã hội.

Từ chuyện lãnh đạo tỉnh xin thôi chức, nghĩ về tâm thế “từ quan“

Từ chuyện lãnh đạo tỉnh xin thôi chức, nghĩ về tâm thế “từ quan“

VOV.VN - Tâm thế của họ có gì na ná. Xin từ chức, từ bỏ nhiệm vụ sau khi đã để lại những điều tiếng xấu trong dư luận xã hội.