Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 2B hướng lên thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng huyện Tam Đảo, rạng sáng 26/8, do ảnh hưởng bởi mưa lớn nhiều ngày, trên Quốc lộ 2B (cũ) từ Km17 - Km21 đoạn lên thị trấn Tam Đảo xảy ra sạt lở tại một số vị trí. Đến 10h20 trưa nay (26/8) cơ bản đã thông được tuyến.

Tại hiện trường trên Quốc lộ 2B (cũ) hướng lên thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), tại Km 18, hàng chục khối đất đá sạt tràn lấn toàn bộ lòng đường. Còn tại Km 20+800 ước tính khoảng 300m3 khối đất cùng cây xanh đổ chắn làn đường hướng đi lên thị trấn Tam Đảo.

 Tại các vị trí trên, hàng trăm m3 đất đá trên núi đã sạt lở; một số cây thông ven đường bị gãy, đổ xuống lòng đường.

Do đất, đá chèn lấp rãnh thoát nước, nước từ các khe núi tràn ra lòng đường hòa với đất tạo thành bùn nhão làm mặt đường trơn trượt khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tham gia giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông; huy động phương tiện, máy móc san gạt, vận chuyển đất đá, cắt cây bị gãy, giải phóng ách tắc giao thông; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

 

 

Theo Đội CSGT công an huyện Tam Đảo, đến khoảng 10h20 trưa nay, các lực lượng chức năng đã điều máy xúc, nhân công đến dọn dẹp đất đá, cây đổ và thông tuyến lên Tam Đảo. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng cho xe được lưu thông theo 2 chiều lên, xuống núi được đảm bảo.

Do bị ảnh hưởng của bão số 3, tại khu vực núi Tam Đảo tiếp tục có mưa và mây mù, đường ướt, dễ bị trơn trượt, lực lượng CSGT huyện Tam Đảo khuyến cáo người dân và du khách khi đi lên Tam Đảo cần chú ý quan sát, đảm bảo các biện pháp an toàn giao thông và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 3, khu vực Hà Nội chuẩn bị có mưa to đến rất to
Ảnh hưởng bão số 3, khu vực Hà Nội chuẩn bị có mưa to đến rất to

VOV.VN - Khả năng cao khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo dông gió giật mạnh.

Ảnh hưởng bão số 3, khu vực Hà Nội chuẩn bị có mưa to đến rất to

Ảnh hưởng bão số 3, khu vực Hà Nội chuẩn bị có mưa to đến rất to

VOV.VN - Khả năng cao khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo dông gió giật mạnh.

Mưa cả đêm do ảnh hưởng bão số 2, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu
Mưa cả đêm do ảnh hưởng bão số 2, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 12/8 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Nhiều nơi học sinh phải lội nước đi học, người tham gia giao thông di chuyển khó khăn trên những còn đường ngập nước.

Mưa cả đêm do ảnh hưởng bão số 2, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

Mưa cả đêm do ảnh hưởng bão số 2, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 12/8 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Nhiều nơi học sinh phải lội nước đi học, người tham gia giao thông di chuyển khó khăn trên những còn đường ngập nước.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 và áp thấp nhiệt đới
Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 và áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối hoạt động an toàn bay,  yêu cầu chủ động phòng chống, rà soát, thống kê các trang thiết bị, neo đậu máy bay tại cảng hàng không…

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 và áp thấp nhiệt đới

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 và áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối hoạt động an toàn bay,  yêu cầu chủ động phòng chống, rà soát, thống kê các trang thiết bị, neo đậu máy bay tại cảng hàng không…

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1
Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

VOV.VN - Đến thời điểm này, Quảng Ninh huy động 1.300 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng các phương tiện, các loại trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi bão số 1 đổ bộ.

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

Quảng Ninh không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

VOV.VN - Đến thời điểm này, Quảng Ninh huy động 1.300 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng các phương tiện, các loại trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi bão số 1 đổ bộ.