Mưa lớn ở miền núi, Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân

VOV.VN - Từ hôm qua đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa trung bình khoảng 360mm. Nhiều nơi ở miền núi, mưa rất lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại nhiều vùng trũng, thấp.

Dự báo đợt mưa lũ này sẽ còn kéo dài lượng mưa lớn diện rộng, các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Từ trưa qua (8/11), tại huyện Ba Tơ có mưa lớn cục bộ đã gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trong huyện, cô lập hoàn toàn xã Ba Lế. Tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ mưa lũ đã làm xói lở và ngã cột điện trung áp 22KV, gãy 3 trụ điện trung áp; cầu nước Tun, cầu tràn suối Hy Long ở xã Ba Điền bị sụt lún, gãy đứt hơn 60 mét, đất đá tràn lấp mặt đường. Cầu Hy Long 3 bị đứt gẫy mố cầu 10m, cống D1000 trên tuyến ĐT624 bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, địa phương đang huy động nhân vật lực chốt chặn tại các điểm sạt lở, cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

“Tại xã Ba Điền nói riêng và huyện Ba Tơ nói chung, mưa rất lớn. Từ tối hôm qua đến hôm nay, tuyến đường ĐT624 đến Trung tâm xã Ba Điền bị cô lập hoàn toàn, các phương tiện giao thông không đi lại được. UBND huyện chỉ đạo rào chắn và cắm biển báo ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại có thể nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ hôm qua đến nay làm lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Trà Câu tiếp tục lên. Các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở tỉnh Quảng Ngãi đạt trung bình khoảng 70% dung tích chứa. Trong đó, 116 hồ chứa có tràn tự do đã đạt 100% dung tích. Các hồ chứa Đakđrinh, Nước Trong đang vận hành ở cao trình mực nước cao nhất trước lũ, sẵn sàng cắt, giảm lũ cho vùng hạ du.

Chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa, lũ gây sạt lở đất; cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động. Tỉnh Quảng Ngãi chủ động 3 kịch bản ứng phó mưa, lũ; trong đó, tình huống tất cả các sông đều trên báo động 3 sẽ di dời 10.500 hộ với gần 37.000 người. 

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Với lượng mưa tập trung lớn, cường độ khoảng 500mm, các địa phương vùng trũng, miền núi có nguy cơ sạt lở cao. Hiện nay, các địa phương đã chủ động phương án di dời dân. Thứ nhất, đối với vùng trũng, tổ chức phương án di dời, trong tổ chức di dời phải tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong phương án di dời phải chú trọng đến an toàn, di dời xen ghép đưa người dân đến những nhà kiên cố, di dời xen ghép khoảng 50% số hộ có nguy cơ. Thứ hai, đối với địa điểm di dời tập trung thì các địa phương đã chuẩn bị nhưng phải kèm theo chuẩn bị lương thực, thực phẩm, kể cả về y tế, thuốc men, đảm bảo phòng, chống dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung
Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các địa phương ở miền Trung chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân.

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các địa phương ở miền Trung chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có Công văn gửi các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có Công văn gửi các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sau mưa lũ, bờ sông Gianh sạt lở nặng, ảnh hưởng đời sống hàng ngàn người
Sau mưa lũ, bờ sông Gianh sạt lở nặng, ảnh hưởng đời sống hàng ngàn người

VOV.VN -  Sông Gianh chảy qua các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Các đoạn sông chảy qua đây có địa hình hẹp và dốc, mùa mưa lũ nước sông lên nhanh và dòng chảy rất mạnh gây xói nghiêm trọng hai bên bờ sông.

Sau mưa lũ, bờ sông Gianh sạt lở nặng, ảnh hưởng đời sống hàng ngàn người

Sau mưa lũ, bờ sông Gianh sạt lở nặng, ảnh hưởng đời sống hàng ngàn người

VOV.VN -  Sông Gianh chảy qua các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Các đoạn sông chảy qua đây có địa hình hẹp và dốc, mùa mưa lũ nước sông lên nhanh và dòng chảy rất mạnh gây xói nghiêm trọng hai bên bờ sông.