Mưa lớn ở miền Trung, một cụ già bị nước cuốn trôi mất tích

VOV.VN - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7, tại khu vực miền Trung, 2 ngày nay có mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, xuất hiện nhiều điểm sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm. Khu vực hạ du các sông nước lũ dâng cao, một người dân bị nước cuốn trôi mất tích. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp đối phó với bão số 7.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài, một số ngầm, tràn trên các tuyến giao thông miền núi ngập cục bộ, chia cắt. Tại huyện Đakrông, nước sông lên nhanh gây ngập sâu từ 1-2m tại các tràn và ngầm tràn làm nhiều nơi bị cô lập. Đến sáng 8/10, nước sông đã rút, các điểm bị chia cắt ở các xã phía nam của huyện Đakrong cơ bản đã đi lại bình thường. Tại huyện Hướng Hoá, nhiều cầu bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, cống tràn đường bản Vây, xã Tân Lập bị sạt mái taluy âm dài khoảng 9m.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã di dời 52 hộ với hơn 150 người ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt tại huyện Hướng Hóa, đồng thời dự kiến di dời 172 hộ với hơn 1.200 người tại huyện miền núi Đarkrông.

“Đến nay tỉnh Quảng Trị đã có 100% số lượng tàu thuyền đã vào bờ neo trú bão an toàn. Mưa lũ gây ngập lụt, đặc biệt vấn đề sạt lở ở miền núi và một số khu vực khác, là nguy cơ nghiêm trọng. Ban Chỉ đạo của tỉnh đã cắt cử cán bộ về kiểm tra, nắm bắt tình hình cùng với các địa phương để không bị động, bất ngờ, không chủ quan”- ông Võ Văn Hưng cho biết.

Tại tỉnh Quảng Nam, từ tối 7/10, nước lũ bắt đầu dâng lên khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Khoảng 4 giờ sáng 8/10, một số người dân tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị nước cuốn trôi khi đang đi chợ để bán nông sản. Khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi 5 người. Trong đó, 4 người níu được một cành cây ven đường nên thoát nạn, một cụ già bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, địa phương đã xác minh người mất tích là bà Hồ Thị Chín, 65 tuổi, trú thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu bị nước cuốn trôi khi đang gánh giá đỗ đi chợ bán. 

"Thôn Lê Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên có nước lên là như một ốc đảo. Người dân khi gánh hàng qua chợ bán, qua tràn thì bị nước cuốn trôi. Hiện nay, lực lương chức năng, công an, người dân đang dùng ghe bơi dọc theo sông để tìm kiếm nhưng chưa thấy”- ông Nguyễn Thế Đức cho biết.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án di dời, sơ tán khoảng gần 7.000 hộ với gần 25.000 nhân khẩu, gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 5 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có 48 điểm có nguy cơ sạt lở núi, trong đó có 43 điểm nguy cơ cao, đặc biệt nghiêm trọng.

“Chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt rõ những thông tin dự báo thời tiết và những khuyến cáo của ngành chuyên môn để chủ động chuẩn bị phương án 4 tại chỗ. Các địa phương thường xuyên cử cán bộ theo dõi những điểm dễ xảy ra sạt lở núi, sạt lở đất để khuyến cáo, hỗ trợ người dân di dời trước. Chính quyền luôn luôn tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức cùng với chính quyền địa phương để khi có phương án thì tuân thủ đầy đủ”- ông Hồ Trọng Phương cho biết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới
Bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới

VOV.VN - Bão số 7 đang có xu hướng di chuyển lên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ gây mưa rất lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới

VOV.VN - Bão số 7 đang có xu hướng di chuyển lên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ gây mưa rất lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam
Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở huyện miền núi bị ngập, nhiều nơi nguy cơ sạt lở. Tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn, mưa lớn làm sạt lở một số điểm.

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

Mưa lớn gây chia cắt một số nơi ở miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở huyện miền núi bị ngập, nhiều nơi nguy cơ sạt lở. Tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn, mưa lớn làm sạt lở một số điểm.

Gánh giá qua chợ bán, người phụ nữ ở Quảng Nam bị lũ cuốn mất tích
Gánh giá qua chợ bán, người phụ nữ ở Quảng Nam bị lũ cuốn mất tích

VOV.VN - Bốn người dân ở Quảng Nam gánh giá lội qua dòng nước đang chảy xiết và bị lũ cuốn, 3 người trong số đó may mắn bơi được vào bờ, người còn lại mất tích.

Gánh giá qua chợ bán, người phụ nữ ở Quảng Nam bị lũ cuốn mất tích

Gánh giá qua chợ bán, người phụ nữ ở Quảng Nam bị lũ cuốn mất tích

VOV.VN - Bốn người dân ở Quảng Nam gánh giá lội qua dòng nước đang chảy xiết và bị lũ cuốn, 3 người trong số đó may mắn bơi được vào bờ, người còn lại mất tích.