Mưa lũ ở miền Trung gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi

VOV.VN - Mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua gây ngập lụt, sạt lở chia cắt nhiều khu vực tại các tỉnh miền Trung.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các tỉnh miền Trung triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các khu dân cư hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp... để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm "4 tại chỗ".

Mưa lớn những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã gây ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp, sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường. Tại tỉnh Quảng Nam, sạt lở núi chia cắt nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My… Tại huyện Nam Trà My, mưa lớn liên tục làm sạt lở nhiều điểm, cắt đứt giao thông trên tuyến đường lên xã Trà Linh. Tuyến DH8 vào xã Trà Leng bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời triển khai phương án di dời dân khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục trong 3 ngày qua khiến nước trên các sông, suối dâng cao. Hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp lưu vực sông thuộc các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu. Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn. Mưa lũ cũng làm hàng nghìn mét khối đất, đá sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 24, 24C, đường Dung Quất- Sa Huỳnh... Mưa to, sóng lớn gây sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Tại huyện miền núi Ba Tơ, lượng mưa có nơi lên hơn 670 mm, gây ngập hàng chục tuyến đường. Nhiều cầu, cống bị ngập và sạt lở gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều thôn, xã. Nhiều điểm trường phải cho học sinh nghỉ học.

“Trước mắt, huyện thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống lụt bão, triển khai lực lượng trực, cảnh báo hai bên đầu cầu, các tuyến đường nguy hiểm. Các địa phương cắt cử người trực không cho nhân dân và các cháu học sinh đi qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng. Các tuyến đường sạt lở, tạm thời chúng tôi chỉ khắc phục cho người dân và xe máy đi tạm, các phương tện khác vẫn chưa thể đi được”- ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Mấy ngày qua, mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về làm hơn 19.000 nhà dân ở tỉnh Bình Định bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, sạt lở,;gần 400 ha và hoa màu của bà con hư hỏng nặng. Bà Đinh Thị Đát ở xã An Dũng, huyện An Lão đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước lũ cuốn trôi. Hiện nay, lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đưa về gia đình lo hậu sự. Ông Lê Xuân Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Định cho biết, sáng 30/11, đoàn của tỉnh tổ chức đi kiểm tra các huyện ngập lụt. Hiện nay mực nước trên sông báo động 3, dự báo mưa đêm nay khả năng ngập nhiều hơn. "Tỉnh cũng có chỉ đạo rất kịp thời để khắc phục tình trạng như di dời dân, cho học sinh nghỉ học. Các vùng ngập trũng, chỉ đạo các huyện thị xã thành phố canh giữ không cho người dân đi qua lại”- ông Lê Xuân Sơn cho biết. 

Tại tỉnh Phú Yên, từ chiều tối 29 đến chiều 30/11, mưa lớn gây sạt lở ở nhiều khu vực vùng núi, đất đá tràn xuống đường khối lượng lớn, giao thông bị chia cắt. Tại huyện Đồng Xuân, mực nước trên sông Kỳ Lộ vượt mức báo động 3, một số khu dân cư bị ngập và cô lập. Tỉnh lộ 641, 642, 647 có nhiều đoạn bị ngập hơn 1m. Hiện tại, huyện đã di dời được hơn 760 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, huyện vẫn đang chỉ đạo các địa phương tập trung sơ tán dân. 

“Thời tiết bây giờ rất xấu, mưa liên tục. Riêng về các tuyến giao thông ở huyện hòa toàn bị chia cắt. Nước trên sông vẫn đang dâng cao nên huyện tiếp tục di dời các hộ dân ở trên các địa bàn xã ngập trũng và đảm bảo lương thực cho một số người già, trẻ em, người yếu thế. Huyện cũng đang chỉ đạo cho một số địa phương ngập trũng như Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Long và thị trấn La Hai bây giờ đang tiếp tục sơ tán dân là chính”- ông Phạm Trung Chánh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người chết do mưa lũ ở miền Trung
2 người chết do mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 2 người chết ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở khiến ách tắc giao thông.

2 người chết do mưa lũ ở miền Trung

2 người chết do mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 2 người chết ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở khiến ách tắc giao thông.

19.000 học sinh ở Bình Định chưa thể đến trường do mưa lũ
19.000 học sinh ở Bình Định chưa thể đến trường do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (17/11), 19.000 học sinh ở tỉnh Bình Định chưa thể trở lại trường do mưa lũ, các địa phương của tỉnh này khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

19.000 học sinh ở Bình Định chưa thể đến trường do mưa lũ

19.000 học sinh ở Bình Định chưa thể đến trường do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (17/11), 19.000 học sinh ở tỉnh Bình Định chưa thể trở lại trường do mưa lũ, các địa phương của tỉnh này khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung
Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung.

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung.