19.000 học sinh ở Bình Định chưa thể đến trường do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (17/11), 19.000 học sinh ở tỉnh Bình Định chưa thể trở lại trường do mưa lũ, các địa phương của tỉnh này khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

 Ngày 17/11, mặc dù tại tỉnh Bình Định hết mưa, nhưng ảnh hưởng của triều cường, nước lũ rút chậm, nhiều xã vùng thấp trũng vẫn bị lũ chia cắt, nhất là xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và các xã Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước.

Nước lũ chia cắt khiến 19.000 học sinh ở các xã phía đông của các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ không thể đến trường phải ở nhà học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu các trường trong vùng ngập lụt đã rút nước, khẩn trương dọn dẹp trường lớp để đưa học sinh trở lại học trực tiếp.

Trong khi đó, chiều nay (17/11), hàng chục hộ dân khu vực núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định huy động toàn lực nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy đã bị đất đá từ trên đỉnh núi tràn vào nhà cửa sau 2 đợt sạt lở vừa qua.

Huyện Phù Cát đã huy động các lực lượng để giúp người dân dọn dẹp và cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm. Do lượng bùn đất bồi lấp quá lớn nên người dân chưa thể khắc phục xong.

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương lập các chốt chặn ở những nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó. Sau đợt mưa lũ lớn này, tỉnh chỉ đạo các ban, ngành tập trung khảo sát, đánh giá lại địa chất ở những khu vực sạt lở vừa qua để có giải pháp tổng thể nhằm xử lý hiệu quả, đảm bảo an toàn cho những đợt mưa lũ ở những năm tiếp theo. 

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Khi hết mưa phải tiến hành khắc phục tạm thời ngay, bảo đảm việc đi lại của người dân. Mùa mưa lũ năm nay cảnh báo diễn biến hết sức phức tạp. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao cảnh giác, tiếp tục sẵn sàng các phương án để ứng phó kịp thời các đợt mưa lũ sắp tới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung
Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung.

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

Chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương chủ động đối phó với mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung.

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung
Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các địa phương ở miền Trung chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân.

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

Không chủ quan với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, các địa phương ở miền Trung chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán người dân.

Phát hiện 6 thi thể mất tích trong mưa lũ tại miền Trung
Phát hiện 6 thi thể mất tích trong mưa lũ tại miền Trung

VOV.VN - Sáng 26/10, tại tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 thi thể người dân bị mất tích trong mưa lũ, trong đó 3 thi thể được xác định từ Quảng Ngãi trôi ra. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện 1 thi thể nghi là người dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị lũ cuốn trôi vừa qua.

Phát hiện 6 thi thể mất tích trong mưa lũ tại miền Trung

Phát hiện 6 thi thể mất tích trong mưa lũ tại miền Trung

VOV.VN - Sáng 26/10, tại tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 thi thể người dân bị mất tích trong mưa lũ, trong đó 3 thi thể được xác định từ Quảng Ngãi trôi ra. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện 1 thi thể nghi là người dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị lũ cuốn trôi vừa qua.

Thêm 1 người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Trung, nhiều tuyến đường lại sạt lở
Thêm 1 người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Trung, nhiều tuyến đường lại sạt lở

VOV.VN - Một cháu bé hơn 1 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang bị trượt chân ở vùng nước trước nhà bị đuối nước.

Thêm 1 người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Trung, nhiều tuyến đường lại sạt lở

Thêm 1 người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Trung, nhiều tuyến đường lại sạt lở

VOV.VN - Một cháu bé hơn 1 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang bị trượt chân ở vùng nước trước nhà bị đuối nước.

Bàn giải pháp để miền Trung sống chung với mưa lũ, sản xuất thích ứng thiên tai
Bàn giải pháp để miền Trung sống chung với mưa lũ, sản xuất thích ứng thiên tai

VOV.VN - Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ có cơ chế chính sách về vay vốn ưu đãi, khoanh nợ, giãn nợ, giảm nợ cho người dân bị thiệt hại để sớm khôi phục sản xuất...

Bàn giải pháp để miền Trung sống chung với mưa lũ, sản xuất thích ứng thiên tai

Bàn giải pháp để miền Trung sống chung với mưa lũ, sản xuất thích ứng thiên tai

VOV.VN - Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ có cơ chế chính sách về vay vốn ưu đãi, khoanh nợ, giãn nợ, giảm nợ cho người dân bị thiệt hại để sớm khôi phục sản xuất...