Mưa to, lở núi, nhiệt độ giảm sâu gây thiệt hại ở nhiều địa phương tại Tây Bắc

VOV.VN - Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh đã xảy ra hiện tượng mưa to, lở núi gây thiệt hại ở nhiều địa phương tại Tây Bắc.

Nhiệt độ giảm sâu ở vùng núi cao Sơn La

Theo phóng viên Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (20/2), toàn tỉnh Sơn La nhiệt độ giảm sâu, trung bình dưới 10 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Các xã vùng cao như Háng Đồng, Tà Xùa, Hang Chú (huyện Bắc Yên), thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu), huyện Vân Hồ... nhiệt độ giảm mạnh, chỉ từ 1 - 6 độ C, trời rét đậm, rét hại, sương mù dày đặc kèm mưa lớn kéo dài. Một số vùng núi cao nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Vùng cao Sơn La đã chuẩn bị các phương án phòng, tránh rét, bảo vệ và chăm lo sức khỏe của người dân, đồng thời, chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, không thả rông, đốt lửa, thắp đèn sưởi ấm và dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi... 

Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới tại Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung. Đây là đợt rét nhất từ đầu mùa Đông, khiến một số nơi ở vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Do vậy, các địa phương cần chủ động các phương án, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa rét tới đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Lở núi gây tắc đường tại Cao Bằng

Theo phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc, vào khoảng 12h hôm nay (20/2), tại khu vực chân đèo Ngườm Kim trên tuyến tỉnh lộ 219 (Quốc lộ 4A cũ), đoạn qua xóm Slằng Kheo, xã Lê Lai, huyện Thạch An (Cao Bằng) một mảng núi đá đã bất ngờ sạt trượt với khối lượng ước tính lên đến hơn 1.000m3. Những tảng đá lớn nằm ngổn ngang trên đường khiến giao thông hoàn toàn tê liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân các xã Lê Lai, Thái Cường và Trọng Con thuộc huyện Thạch An. 

Được biết trong nhiều ngày qua, khu vực này đã có mưa kéo dài. Hiện nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn do trời còn mưa. Chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo, chỉ dẫn cho người dân và đang tìm phương án để sớm khắc phục, đảm bảo đi lại và an toàn của người dân. 

Mưa to gây thiệt hại ở một số địa phương của tỉnh Lào Cai

Phóng viên An Kiên/VOV-Tây Bắc cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, tại thị xã Sa Pa ( Lào Cai) đã có mưa vừa, mưa to trái mùa trên diện rộng, mưa lớn gây sạt lở đất đá vào một trường học trong khu vực.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 5h20' ngày 20/2, một khối lượng đất đá khá lớn từ trên đồi cao trượt lở xuống Trường Tiểu học Trung Chải ở xã Trung Chải, thị xã Sa Pa làm sập một nhà vệ sinh, bục tường lớp học, rất may không có thiệt hại về người. Ngay khi thiên tai xảy ra các cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, đất đá từ ta-luy dương trượt xuống gây ảnh hưởng nguy hiểm đến một hộ gia đình ở xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Dự báo đêm về sáng 21/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại. Theo đó, các địa phương có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cần đề phòng mưa vừa, mưa to cục bộ gây lũ quét và trượt lở đất đá. Nguy cơ xuất hiện mưa tuyết, băng giá tại các khu vực núi có độ cao từ 2.000m trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn
Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp, kết hợp với không khí lạnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn

Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp, kết hợp với không khí lạnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại
Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.

Thông tuyến Quốc lộ 4H sau hơn 10 giờ ách tắc do sạt lở
Thông tuyến Quốc lộ 4H sau hơn 10 giờ ách tắc do sạt lở

VOV.VN - Tuyến Quốc lộ huyết mạch 4H từ huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đi các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ đã thông đường vào chiều tối nay 13/1. 

Thông tuyến Quốc lộ 4H sau hơn 10 giờ ách tắc do sạt lở

Thông tuyến Quốc lộ 4H sau hơn 10 giờ ách tắc do sạt lở

VOV.VN - Tuyến Quốc lộ huyết mạch 4H từ huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đi các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ đã thông đường vào chiều tối nay 13/1.