Ngày 10/2, Hà Nội có 2.887 F0 mới, gồm 627 ca cộng đồng

VOV.VN - Ngày 10/2, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày, với 2.887 ca, gồm 627 ca cộng đồng và 2.260 ca đã cách ly.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 9/2 đến 18h ngày 10/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.887 ca mắc COVID-19, gồm 627 ca cộng đồng và 2.260 ca đã cách ly.

Số ca mắc mới phân bố tại 434 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (177); Đông Anh (175); Nam Từ Liêm (161); Chương Mỹ (151); Long Biên (150).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 162.909 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là gần 60.000 người, trong đó, theo dõi, điều trị tại nhà là hơn 56.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên trở lại trường
Học sinh chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên trở lại trường

VOV.VN - Sau thời gian học trực tuyến tại nhà dài nhất trong lịch sử, học sinh Hà Nội từ lớp 7 bắt đầu trở lại trường vào ngày 8/2. Nhiều học sinh ngỡ ngàng khi gặp lại bạn bè…

Học sinh chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên trở lại trường

Học sinh chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên trở lại trường

VOV.VN - Sau thời gian học trực tuyến tại nhà dài nhất trong lịch sử, học sinh Hà Nội từ lớp 7 bắt đầu trở lại trường vào ngày 8/2. Nhiều học sinh ngỡ ngàng khi gặp lại bạn bè…

Sau Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều địa phương
Sau Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều địa phương

VOV.VN - Ngày 9/2, Việt Nam ghi nhận 23.956 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu về số ca mắc mới, với gần 3.000 ca. Trong ngày, cả nước có 93 trường hợp tử vong.

Sau Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều địa phương

Sau Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều địa phương

VOV.VN - Ngày 9/2, Việt Nam ghi nhận 23.956 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu về số ca mắc mới, với gần 3.000 ca. Trong ngày, cả nước có 93 trường hợp tử vong.

“Phải chống dịch hiệu quả để không ảnh hưởng tới học tập trong nhà trường”
“Phải chống dịch hiệu quả để không ảnh hưởng tới học tập trong nhà trường”

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khi 20 triệu học sinh cả nước đồng loạt đến trường, phải lường trước khả năng số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao. Bởi thực tế, trẻ em khó thực hiện giữ khoảng cách và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch như 5K…

“Phải chống dịch hiệu quả để không ảnh hưởng tới học tập trong nhà trường”

“Phải chống dịch hiệu quả để không ảnh hưởng tới học tập trong nhà trường”

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khi 20 triệu học sinh cả nước đồng loạt đến trường, phải lường trước khả năng số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao. Bởi thực tế, trẻ em khó thực hiện giữ khoảng cách và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch như 5K…

Sẵn sàng điều trị F0 là trẻ em: Trường học an toàn không phải là “zero covid”
Sẵn sàng điều trị F0 là trẻ em: Trường học an toàn không phải là “zero covid”

VOV.VN - Khái niệm trường học an toàn không phải là “zero covid” mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó, tổ chức được truy vết nhanh, khoanh vùng nhanh khi phát hiện F0 trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn.

Sẵn sàng điều trị F0 là trẻ em: Trường học an toàn không phải là “zero covid”

Sẵn sàng điều trị F0 là trẻ em: Trường học an toàn không phải là “zero covid”

VOV.VN - Khái niệm trường học an toàn không phải là “zero covid” mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó, tổ chức được truy vết nhanh, khoanh vùng nhanh khi phát hiện F0 trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn.