Người dân 15 phường đang “khóa chặt” ở Bình Dương được chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Thực hiện chiến lược tách F0 ra khỏi cộng đồng, 15 phường ở Bình Dương đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt”. Để hơn 1 triệu dân an tâm "ai ở đâu, ở yên đấy", địa phương này đang cố gắng cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

15 phường ở Bình Dương đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” từ 7 - 15 ngày, gồm: 4 phường ở thành phố Dĩ An, 4 phường ở thành phố Thuận An và 7 phường ở thị xã Tân Uyên. Đây là những “điểm nóng” với nhiều ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Việc siết chặt các địa bàn trên được người dân hết sức đồng tình. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất đối với những người trong vùng phong toả đó là lương thực, thực phẩm để ở nhà trong vòng 15 ngày.

Nỗi lo của người dân, công nhân lao động được giải quyết khi chính quyền địa phương thông báo “nuôi dân” trong suốt thời gian bị “khóa chặt”. Ngoài gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, mỗi ngày người dân ở 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên còn được nhận lương thực, thực phẩm trị giá 50.000 đồng/người từ nguồn ngân sách tỉnh. Riêng 4 phường ở thành phố Dĩ An với khoảng 300.000 dân được hỗ trợ từ nguồn vận động và ngân sách địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, ngụ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cho biết, khi địa phương quan tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men... mọi người rất phấn khởi và ý thức rằng phải chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 “Thời gian thực hiện "khóa chặt", không ai ra đường, nhà nào đóng chặt cửa, tôi cảm thấy ý thức người dân đã nâng cao hơn và đã tự có trách nhiệm bảo vệ bản thân, những người xung quanh. Đó cũng là góp một phần nhỏ đánh đuổi giặc Covid-19. Chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn và tự giác lo cho bản thân hơn để tránh lây lan trong cộng đồng”, bà Hằng nói.

Để đáp ứng nhu cầu của hơn 1 triệu dân, các lực lượng từ cán bộ công chức, bộ đội, tình nguyện viên được huy động để tập kết, đóng gói và phân phát hàng hoá. Không để người dân phải chờ đợi, hàng đóng gói tới đâu được phân phối tới đó cả ngày lẫn đêm.

Chiến sĩ Nguyễn Thành Long, Đại đội 20, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7, đơn vị được tăng cường về phục vụ tại thị xã Tân Uyên bày tỏ: “Sau khi nhận quyết định đi tăng cường chống dịch, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sinh hoạt, chuẩn bị đầy đủ vật chất để tới các phường, xã của tỉnh Bình Dương hỗ trợ dập dịch. Mọi người đi với tinh thần quyết tâm giúp nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 15-20 ngày tới, đảm bảo người dân trở lại cuộc sống bình thường”.

 Song song với việc nuôi dân, trong suốt thời gian “đông cứng, khóa chặt”, các địa phương tiến hành xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; khoanh vùng, bảo vệ những “vùng xanh” an toàn; tiêm ngừa vaccine cho người dân… Công việc nhiều, lực lượng mỏng gây áp lực không nhỏ cho các địa phương nên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế.

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, các địa phương phải linh động trong giải quyết các tình huống, cố gắng không để xảy ra sai sót, không ai bị bỏ đói và chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 “Ở ngay tại đó không có trạm y tế liên phường thì thiết lập trạm y tế riêng, lập 1-2 điểm lưu động, tùy đặc điểm mà tinh thần là chuẩn bị sẵn xe chở, có oxy, máy đo nồng độ trong máu oxy Spo2 để phân loại chở F0 đi kịp thời. Đối với F0 tại nhà, địa phương cập nhật số điện thoại để hệ thống thầy thuốc đồng hành sẽ hỗ trợ”, ông Võ Văn Minh cho biết.      

Tính đến ngày 25/8, Bình Dương đã ghi nhận hơn 77.000 ca mắc Covid-19, dự báo trong thời gian tới, khi thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng số ca mắc có thể tăng lên 120.000 ca. Việc “đông cứng, khóa chặt” các “điểm nóng” được xem là giải pháp mạnh giúp Bình Dương dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp Bình Dương dập dịch
Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp Bình Dương dập dịch

VOV.VN - Hôm nay (25/8), Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương.

Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp Bình Dương dập dịch

Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp Bình Dương dập dịch

VOV.VN - Hôm nay (25/8), Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương.

Ngư dân dương tính SARS-CoV-2 không khai báo y tế khi về Quảng Bình
Ngư dân dương tính SARS-CoV-2 không khai báo y tế khi về Quảng Bình

VOV.VN - Chiều nay (24/8), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình thông báo, tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trường hợp này là 1 ngư dân trở về từ cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ngư dân dương tính SARS-CoV-2 không khai báo y tế khi về Quảng Bình

Ngư dân dương tính SARS-CoV-2 không khai báo y tế khi về Quảng Bình

VOV.VN - Chiều nay (24/8), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình thông báo, tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trường hợp này là 1 ngư dân trở về từ cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương
Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

VOV.VN - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, hôm nay (24/8) đã xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo dự trữ (đợt 1) để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

VOV.VN - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, hôm nay (24/8) đã xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo dự trữ (đợt 1) để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.