Người dân bắt đầu đổ về TP. Vũng Tàu, xả trạm thu phí trong 3 giờ

VOV.VN - Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trạm thu phí trên Quốc lộ 51 đã phải xả trạm trong 3 giờ đồng hồ. Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động 100% lực lượng thường xuyên chốt chặn, hướng dẫn phân luồng giao thông.


Trưa nay, lượng người và phương tiện từ các địa phương bắt đầu đổ về các tuyến đường ven biển ở TP. Vũng Tàu. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với ngành chức năng địa phương để hướng dẫn người dân đỗ phương tiện đúng quy định.

Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (BVEC) dự kiến, trong ngày 30/4, có khoảng 43.000 lượt phương tiện qua trạm trên toàn tuyến Quốc lộ 51. Đơn vị này phải tiến hành xả trạm số 2 đoạn huyện Long Thành, Đồng Nai từ 8h - 11h.

Theo TP. Vũng Tàu, dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ địa phương sẽ đón từ 250.000 đến 300.00 lượt khách xuống tắm biển. UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, để đảm bảo an minh trật tự, tránh ùn tắc giao thông, địa phương huy động 100% các lực lượng, thường xuyên chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng trên các tuyến đường.

Trung tá Chu Văn Khánh, Đội phó - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP. Vũng Tàu nói: "Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tất cả phương tiện ô tô không được dừng, đồ ở các tuyến ven biển, cũng như tất cả các tuyến dẫn vào thành phố mà có thể gây ách tắc. Tháo dỡ những biển báo giao thông thật sự không cần thiết, để đảm bảo quá trình lưu thông được thuận tiện hơn, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến ven biển và các tuyến phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của nhu khách"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành khách tiếp tục đổ về các bến xe trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ
Hành khách tiếp tục đổ về các bến xe trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng nay (30/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, một lượng lớn người dân vẫn tiếp tục đổ về để đón xe về quê.

Hành khách tiếp tục đổ về các bến xe trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Hành khách tiếp tục đổ về các bến xe trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng nay (30/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, một lượng lớn người dân vẫn tiếp tục đổ về để đón xe về quê.

Tiền Giang, Bến Tre vẫn kẹt xe nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu
Tiền Giang, Bến Tre vẫn kẹt xe nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Sáng 30/4, phương tiện từ hướng TP. HCM về miền Tây tiếp tục tăng cao nên tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Tiền Giang, Bến Tre vẫn kẹt xe nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu

Tiền Giang, Bến Tre vẫn kẹt xe nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Sáng 30/4, phương tiện từ hướng TP. HCM về miền Tây tiếp tục tăng cao nên tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Hai tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM xả trạm ngay ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hai tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM xả trạm ngay ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Tính đến 9h15 sáng ngày 30/4, đơn vị khai thác tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đều một lần phải thực hiện xả trạm do lưu lượng xe quá đông.

Hai tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM xả trạm ngay ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hai tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM xả trạm ngay ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Tính đến 9h15 sáng ngày 30/4, đơn vị khai thác tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đều một lần phải thực hiện xả trạm do lưu lượng xe quá đông.

Đường Vành đai 3 tiếp tục tắc nghẽn khi người dân rời Thủ đô đi nghỉ lễ
Đường Vành đai 3 tiếp tục tắc nghẽn khi người dân rời Thủ đô đi nghỉ lễ

VOV.VN - Từ sáng sớm 30/4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau rời Thủ đô trong ngày đầu nghỉ lễ khiến đường Vành đai 3 trên cao luôn trong tình trạng tắc nghẽn, có thời điểm "tê liệt". Tình trạng ùn tắc cũng đã kéo dài từ chiều tối qua.

Đường Vành đai 3 tiếp tục tắc nghẽn khi người dân rời Thủ đô đi nghỉ lễ

Đường Vành đai 3 tiếp tục tắc nghẽn khi người dân rời Thủ đô đi nghỉ lễ

VOV.VN - Từ sáng sớm 30/4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau rời Thủ đô trong ngày đầu nghỉ lễ khiến đường Vành đai 3 trên cao luôn trong tình trạng tắc nghẽn, có thời điểm "tê liệt". Tình trạng ùn tắc cũng đã kéo dài từ chiều tối qua.