Người dân Hà Nội vẫn chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid -19

VOV.VN - Trong khi cả thành phố Hà Nội đang đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thành phố Hà Nội hạn chế các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, thì vẫn còn những trường hợp chưa nghiêm túc thực hiện, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, từ 0h ngày 13/7 dừng tất cả hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về, dừng hoạt động các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội vẫn còn nhiều cơ sở ăn uống vẫn nhận khách ăn uống tại chỗ, không tuân thủ quy định. Cũng tại một số vườn hoa, công viên, còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, đeo khẩu trang không đúng cách, tụ tập thành nhóm buôn chuyện. Mặc dù, lực lượng chức năng đã căng dây nhằm hạn hạn chế người dân tập thể dục, nhưng vẫn còn tình trạng không ít người dân tràn xuống cả lòng đường để tập thể dục, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn đông đúc tấp nập như lúc chưa có dịch. Thực phẩm và rau xanh.... được tiểu thương bày bán tràn lan trên vỉa hè, không tuân thủ quy định giãn cách phòng chống dịch. Nhiều người có thói quen mua hàng tại chợ cóc, chợ tạm bởi sự thuận tiện khi mua hàng tại đây nên vẫn còn nhiều người vẫn mua, bán hàng tại các chợ tạm, chợ cóc, bất chấp lệnh cấm đã được ban hành.

Trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chứng kiến trường hợp lơ là, chủ quan, vi phạm quy định phòng chống dịch khiến người dân Hà Nội không khỏi lo lắng, bởi tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách làm nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Tính từ ngày 5/7 đến trưa ngày 14/7 trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, với diễn biến phức tạp. Vậy nên để khống chế, ngăn chặn dịch thành công thì mỗi người dân cần cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?
Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

VOV.VN - Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Người dân có thể đăng ký theo bản đăng ký giấy hoặc đăng ký online.

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội?

VOV.VN - Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Người dân có thể đăng ký theo bản đăng ký giấy hoặc đăng ký online.

Ngày đầu Hà Nội vận hành 22 chốt kiểm dịch: Không xảy ra ùn tắc giao thông
Ngày đầu Hà Nội vận hành 22 chốt kiểm dịch: Không xảy ra ùn tắc giao thông

VOV.VN - Từ 6h sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát với hàng trăm cán bộ đã làm việc hết công suất, kiểm soát từng người khi vào TP Hà Nội.

Ngày đầu Hà Nội vận hành 22 chốt kiểm dịch: Không xảy ra ùn tắc giao thông

Ngày đầu Hà Nội vận hành 22 chốt kiểm dịch: Không xảy ra ùn tắc giao thông

VOV.VN - Từ 6h sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát với hàng trăm cán bộ đã làm việc hết công suất, kiểm soát từng người khi vào TP Hà Nội.

Hà Nội phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2
Hà Nội phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - CDC Hà Nội vừa thông tin trên địa bàn thành phố vừa có thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - CDC Hà Nội vừa thông tin trên địa bàn thành phố vừa có thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.