Người dân Kon Tum tiết giảm việc đi lại phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Nhiều người dân Kon Tum đã chủ động hoãn, hủy kế hoạch đi thăm người thân hay tham quan du lịch. Tiết giảm tối đa việc đi lại hàng ngày.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, người dân ở tỉnh Kon Tum đã tự giác tiết giảm việc đi lại. Việc này gây khó khăn và thiệt hại cho các đơn vị vận tải, song trong bối cảnh dịch bệnh, đây là tín hiệu đáng mừng đối với công tác phòng dịch COVID-19 ở địa phương này.

Những ngày này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh, thành trong nước, nhiều người dân Kon Tum đã chủ động hoãn, hủy kế hoạch đi thăm người thân hay tham quan du lịch. Thậm chí tiết giảm tối đa việc đi lại hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Bình, nhà ở phường Quang Trung, thành phố Kon Tum cho biết, phải hạn chế đi lại cũng thấy bí bách nhưng an toàn là trên hết “Gia đình mình cũng hạn chế ra đường. Rồi sinh hoạt ở nhà là chính. Những việc cần thiết như đi chợ cũng hạn chế bớt đi. Cần thiết lắm mới ra ngoài. Ra ngoài đường mình cũng nhớ đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng”.   

 Bến xe khách Kon Tum, nơi có 30 doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động là nơi phản ánh rõ nét nhất việc hạn chế đi lại của người dân Kon Tum. Bình thường mỗi ngày ở bến xe này có từ 60 đến 80 phương tiện xuất bến nhưng giờ chỉ còn khoảng 1/3.

Ông Trần Tiến Hùng, Nhà xe Việt Tân, cho biết: “Ngày hôm qua đã bán được tới ba mấy vé rồi. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh những địa phương ngoài Bắc hiện giờ dịch đang bùng phát rất mạnh. Giờ hành khách người ta đã trả lại hơn một nửa xe. Hiện tại giờ xe khách đi chỉ có được khoảng 12 khách”.

Ít khách, thậm chí là không có khách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở tỉnh Kon Tum lại tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh thì việc người dân hạn chế đi lại là tín hiệu đáng mừng đối với công tác phòng dịch COVID-19 của địa phương.

Ông Trần Minh Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum cho rằng, sẽ thiệt hại hơn nếu không thực hiện tốt các quy định về phòng dịch:“Ý thức của người dân cũng cơ bản chấp hành. Người ta cũng ý thức được đi ra ngoài  phải có khẩu trang đeo vào, trước hết là an toàn cho mình, hai nữa giữ cho công tác phòng dịch chung. Chúng tôi đã quán triệt các đơn vị vận tải cũng như chủ phương tiện đưa xe ra bến hoạt động. Thứ nhất xe khi trở về phải được khử khuẩn sạch sẽ tại đơn vị sau đó mới mang ra bến. Hành khách đi xe phải quán triệt cho hành khách vào bến phải đeo khẩu trang. Đấy là cái bắt buộc. Thứ  hai nữa là chúng tôi bố trí có bàn sát khuẩn để vệ sinh cho hành khách cũng như đội ngũ lái, phụ xe trong phạm vi bến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép
Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc ngăn ngừa nguy cơ.

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc ngăn ngừa nguy cơ.

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn
Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

VOV.VN - Chiều  7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn xác định một ca bệnh Covid-19 mới sau lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2   

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

Điện Biên truy vết được 119 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn

VOV.VN - Chiều  7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn xác định một ca bệnh Covid-19 mới sau lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2