Người dân tại Quảng Ngãi không được ra khỏi nhà từ 20h đến 4h sáng

VOV.VN - Sau nhiều ngày phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng và ca mắc liên quan đến khu công nghiệp, trưa 28/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong 14 ngày, kể từ 12h trưa 28/8.

Theo đó, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày, kể từ 12h00 ngày 28/8/2021.

Các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong các trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu dễ bị lây nhiễm dịch phải tạm dừng hoạt động. Các địa phương cấm chợ tự phát, mua, bán trên vỉa hè, lòng, lề đường. Người dân không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Cơ quan Nhà nước dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức cuộc họp, phải bảo đảm không quá 10 người trong một phòng (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định).

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục, thể thao; tôn giáo, tín ngưỡng; đám cưới, mừng nhà mới, thôi nôi, sinh nhật… Riêng đối với đám tang được tổ chức nhưng không quá 10 người tham dự, phải được cơ quan y tế địa phương tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Ngành giao thông vận tải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đối với các địa phương áp dụng Chỉ thị 16. Phương tiện giao thông đường bộ được đi qua nhưng không được dừng, đỗ đón trả khách và giao nhận hàng hóa (trừ trường hợp hàng hóa thiết yếu).

Riêng địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ tiếp tục tạm thời cấm phương tiện giao thông đường bộ vào khu vực Sa Huỳnh theo Quốc lộ 1A cũ, trừ phương tiện của người dân xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh thuộc thị xã Đức Phổ và các trường hợp phục vụ thiết yếu cho khu vực Sa Huỳnh… Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không bán tại chỗ, chỉ bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng người làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và việc giải quyết công việc liên tục, hiệu quả; nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân.

Các khu công nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa đặc biệt đối với các nhà máy, xí nghiệp lớn mang tính toàn cầu.

Người dân được phép lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương. Người dân không ra khỏi nhà từ 20h00 ngày hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau, trừ các trường hợp theo quy định.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo các tiện ích hạ tầng, kỹ thuật đô thị trong thời gian giãn cách xã hội
Đảm bảo các tiện ích hạ tầng, kỹ thuật đô thị trong thời gian giãn cách xã hội

VOV.VN - Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam.

Đảm bảo các tiện ích hạ tầng, kỹ thuật đô thị trong thời gian giãn cách xã hội

Đảm bảo các tiện ích hạ tầng, kỹ thuật đô thị trong thời gian giãn cách xã hội

VOV.VN - Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam.

Ngắm đường phố Hà Nội rợp bóng cây xanh, thanh vắng những ngày giãn cách
Ngắm đường phố Hà Nội rợp bóng cây xanh, thanh vắng những ngày giãn cách

VOV.VN - Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đường phố khá ít người, vì thế, những hàng cây xanh mát khiến phố phường trở nên đẹp hơn.

Ngắm đường phố Hà Nội rợp bóng cây xanh, thanh vắng những ngày giãn cách

Ngắm đường phố Hà Nội rợp bóng cây xanh, thanh vắng những ngày giãn cách

VOV.VN - Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đường phố khá ít người, vì thế, những hàng cây xanh mát khiến phố phường trở nên đẹp hơn.

Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội bị phát hiện dương tính với ma túy
Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội bị phát hiện dương tính với ma túy

VOV.VN - Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội, không có giấy tờ tùy thân, khi tiến hành test nhanh dương tính với chất ma túy.

Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội bị phát hiện dương tính với ma túy

Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội bị phát hiện dương tính với ma túy

VOV.VN - Nam thanh niên ra đường trong thời gian cách ly xã hội, không có giấy tờ tùy thân, khi tiến hành test nhanh dương tính với chất ma túy.

Tăng cường giãn cách xã hội, Tây Ninh quy định nhóm đối tượng được ra đường
Tăng cường giãn cách xã hội, Tây Ninh quy định nhóm đối tượng được ra đường

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường giãn cách xã hội, Tây Ninh quy định nhóm đối tượng được ra đường

Tăng cường giãn cách xã hội, Tây Ninh quy định nhóm đối tượng được ra đường

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội
Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bị cách chức vì tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bị cách chức vì tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Thanh Hoá ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại điểm dịch Nông Cống
Thanh Hoá ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại điểm dịch Nông Cống

VOV.VN - Liên quan điểm dịch tại thị trấn Nông Cống, sáng 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá thông tin về 14 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Thanh Hoá ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại điểm dịch Nông Cống

Thanh Hoá ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại điểm dịch Nông Cống

VOV.VN - Liên quan điểm dịch tại thị trấn Nông Cống, sáng 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá thông tin về 14 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

25 F0 tại Sơn La điều trị khỏi bệnh được xuất viện
25 F0 tại Sơn La điều trị khỏi bệnh được xuất viện

VOV.VN - Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được xe chuyên dụng vận chuyển và bàn giao cho địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định.

25 F0 tại Sơn La điều trị khỏi bệnh được xuất viện

25 F0 tại Sơn La điều trị khỏi bệnh được xuất viện

VOV.VN - Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được xe chuyên dụng vận chuyển và bàn giao cho địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định.