Người tiêm vaccine khi nhập cảnh sẽ cách ly tập trung 7 ngày

VOV.VN - Với quy trình nhập cảnh khép kín, người nhập cảnh được xác minh đã tiêm vaccine và vaccine có hiệu quả sẽ được rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày.

Chiều 8/6, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia đã cùng đưa ra nhận định, qua thực tế chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang, mối lo ngại lớn nhất vẫn là dịch xâm nhập vào các khu công nghiệp nhưng sau đó nhiều ngày mới phát hiện ca mắc. 

Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu tất cả các địa phương phải sớm nâng cao năng lực xét nghiệm, sẵn sàng các biện pháp chống dịch và đề phòng trước kịch bản dịch xảy ra cùng lúc tại nhiều nơi. Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế khẩn trương rút ra bài học kinh nghiệm để ban hành "Sổ tay chống dịch trong các khu công nghiệp" và phổ biến ngay cho các địa phương; đồng thời khẩn trương hướng dẫn và triển khai việc để người dân tự lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế khẩn trương thúc đẩy thí điểm công nghệ, sinh phẩm xét nghiệm sử dụng mẫu nước bọt; tiếp cận công nghệ kết hợp giữa xét nghiệm sinh học, quang học và trí tuệ nhân tạo… trong thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, để trả kết quả chính xác trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong đó, công nghệ xét nghiệm sử dụng mẫu nước bọt và xét nghiệm quang học đã được thí điểm và cho kết quả ban đầu khả quan. Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế khẩn trương đánh giá kết quả thí điểm này và đề xuất triển khai tại các vùng dịch.

Liên quan đến vấn đề nhập cảnh của người Việt và các chuyên gia nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện các giải pháp công nghệ, tích hợp cùng với quy định của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để hoàn thiện "quy trình nhập cảnh khép kín". Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện quy trình này vì yêu cầu đón người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia vẫn rất cần thiết. 

Trong đó, khi quy trình nhập cảnh khép kín được thông qua, các nhóm đối tượng đã tiêm vaccine và được khẳng định tiêm vaccine đã có hiệu quả sẽ được rút thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày. 

Đặc biệt, quy trình này sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân nhập cảnh từ việc đăng ký đến thực hiện nghiêm ngặt các quy định an toàn COVID-19 trong quá trình nhập cảnh và cách ly; đồng thời quy định rõ trách nhiệm các tổ chức, cơ quan khi thực hiện theo dõi cách ly tập trung và cách ly y tế tại nơi cư trú.

Ban chỉ đạo nhận định, nếu các địa phương kiểm soát tốt đợt dịch này thì trong tháng 6/2021, dịch cơ bản sẽ ổn định. Song diễn biến dịch sẽ không như các giai đoạn trước, bởi khả năng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng. Các nước trên thế giới và tại Việt Nam, đều chưa thể đạt được miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine. Do vậy, tất cả người dân đều phải nêu cao tinh thần sẵn sàng chống dịch, thực hiện nghiệm các biện pháp phòng dịch, trong đó, đơn giản và hiệu quả nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị, test xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị, test xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cần "quản chặt" các khu cách ly
Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cần "quản chặt" các khu cách ly

VOV.VN - Đây là nội dung được nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến chiều 7/6 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cần "quản chặt" các khu cách ly

Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cần "quản chặt" các khu cách ly

VOV.VN - Đây là nội dung được nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến chiều 7/6 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”
Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

VOV.VN - “Tái cách ly” là các trường hợp đã hoàn thành cách ly 21 ngày lại tiếp xúc với F0 và phải thực hiện lại từ đầu quy trình cách ly phòng dịch.

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

VOV.VN - “Tái cách ly” là các trường hợp đã hoàn thành cách ly 21 ngày lại tiếp xúc với F0 và phải thực hiện lại từ đầu quy trình cách ly phòng dịch.