Nhiều công trình, an sinh xã hội trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
VOV.VN - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra thu hút sự tham gia của 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên với các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại TP Đà Nẵng đang diễn ra sôi nổi với sự tham gia của khoảng 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai, hướng đến mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và góp phần xây dựng nếp sống văn minh.
Cụ thể, trong chiến dịch năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt phần việc thiết thực. Về công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ thành phố hỗ trợ 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, người dân tại các vùng miền núi, biên giới.
Cùng với đó, các lực lượng tình nguyện cũng chung tay cải thiện hạ tầng và môi trường thông qua việc trồng mới 200.000 cây xanh, làm mới và sửa chữa 7.000 m đường giao thông nông thôn.
Một nhiệm vụ trọng tâm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được các cơ sở Đoàn ở Đà Nẵng ưu tiên là đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ cho bà con nhân dân trên các địa bàn khó khăn. Thành đoàn cũng tổ chức tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên và trực tiếp giới thiệu việc làm cho 10.000 người.
Chia sẻ về những điểm nhấn của chiến dịch, ông Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: “Đối với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Thành đoàn triển khai rất quyết liệt, đặc biệt, chúng tôi đề nghị những đơn vị được phân công kết nghĩa giúp đỡ cho các đơn vị miền núi phải xây dựng kế hoạch rất cụ thể. Thành đoàn phát động một Chương trình tình nguyện dài ngày để hỗ trợ các đơn vị ở khu vực biên giới, đặc biệt là các trường đang xây dựng để phục vụ cho việc khai giảng năm học mới. Thành đoàn đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ quà, sách vở, dụng cụ học tập hỗ trợ cho học sinh khu vực miền núi. Ngoài ra, quan tâm chăm lo đến các đối tượng hoàn cảnh khó khăn”.