Nhiều địa phương dừng hoạt động ăn uống vỉa hè để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động ăn uống vỉa hè.

Theo phản ánh của PV Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL, chiều nay (31/5), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo bổ sung thêm các biện pháp phòng dịch. Trong đó, có hoạt động tạm dừng vận chuyển hành khách từ các tỉnh, thành có dịch về Cà Mau. Ngoài ra, một số hoạt động liên quan dịch vụ ăn uống cũng bị hạn chế.

Theo đó, tạm dừng vận chuyển hành khách từ TP HCM và các tỉnh, thành có dịch về Cà Mau từ ngày 1/6 -7/6 hoặc khi có thông báo mới. Cùng với đó, Cà Mau cũng cho dừng hoạt động của các chợ đêm, các địa điểm phục vụ vui chơi, giải trí; dừng hoạt động các dịch vụ ăn, uống, hàng quán, vỉa hè (trừ hình thức bán mang về). Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống… được khuyến khích không phục vụ tại chỗ. Trong trường hợp phục vụ tại chỗ phải tuân thủ giãn cách và các biện pháp phòng dịch khác theo quy định.

Trước đó, tỉnh Cà Mau đã “kích hoạt” nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, có việc thành lập các chốt trạm kiểm soát trên các cửa ngõ vào tỉnh. Chính quyền tỉnh Cà Mau chỉ đạo áp dụng “trực tuyến” trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền. Trường hợp trực tiếp phải đặt lịch, hẹn giờ qua điện thoại hoặc qua dịch vụ mạng, thực hiện các biện pháp “5K” theo quy định.

Còn tại Bình Định, PV Thành Long/VOV-Miền Trung cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kể từ 0h ngày 1/6, UBND tỉnh Bình Định tạm dừng hoạt động quán ăn uống vỉa hè (chỉ cho bán mang về) và các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Các địa phương ven biển tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tắm biển và các hoạt động tập trung đông người trên biển. Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như chỉ được nhận không quá một nửa số bàn hiện có, các bàn ăn bố trí tối thiểu 2m, người ngồi cùng bàn giữ khoảng cách tối thiểu 1m, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và quét mã QR Code hoặc khai báo thông tin, không được tổ chức hát karaoke, nhạc sống tại quán, nhân viên phục vụ bắt buộc 100% đeo khẩu trang.

UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM cấm cửa hàng ăn uống phục vụ tại chỗ để phòng chống Covid-19
TPHCM cấm cửa hàng ăn uống phục vụ tại chỗ để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cửa hàng ăn uống của TPHCM không phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

TPHCM cấm cửa hàng ăn uống phục vụ tại chỗ để phòng chống Covid-19

TPHCM cấm cửa hàng ăn uống phục vụ tại chỗ để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cửa hàng ăn uống của TPHCM không phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

Nghiêm cấm tổ chức ăn uống trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Nghiêm cấm tổ chức ăn uống trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

VOV.VN - Việc trải chiếu ăn nhậu trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.  

Nghiêm cấm tổ chức ăn uống trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Nghiêm cấm tổ chức ăn uống trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

VOV.VN - Việc trải chiếu ăn nhậu trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.  

Hà Nội: Sẽ cấm bán hàng ăn uống và một số dịch vụ “nhạy cảm” từ sau 0 đến 5 giờ
Hà Nội: Sẽ cấm bán hàng ăn uống và một số dịch vụ “nhạy cảm” từ sau 0 đến 5 giờ

Trong khi chờ có quy định chính thức, Công an thành phố, Sở Công thương và các ngành chức năng phải tập trung kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Chính phủ.

Hà Nội: Sẽ cấm bán hàng ăn uống và một số dịch vụ “nhạy cảm” từ sau 0 đến 5 giờ

Hà Nội: Sẽ cấm bán hàng ăn uống và một số dịch vụ “nhạy cảm” từ sau 0 đến 5 giờ

Trong khi chờ có quy định chính thức, Công an thành phố, Sở Công thương và các ngành chức năng phải tập trung kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Chính phủ.