Nhiều địa phương ở ĐBSCL lập chốt quản lý người ra vào tỉnh để phòng dịch lây lan

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu quyết định lập chốt quản lý người ra vào tỉnh, ngăn cản nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Kiên Giang lập chốt, tăng cường quản lý khép kín địa bàn để phòng chống dịch bệnh

Theo phóng viên Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL, trước tình hình dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM và các tỉnh, Kiên Giang đã chỉ đạo thành lập ngay 8 chốt kiểm soát liên ngành ở các cửa ngõ ra vào tỉnh từ ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới. Tại mỗi chốt có 26 người gồm lực lượng Công an, y tế, thanh tra giao thông, quân sự, đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, hoạt động 24/24 giờ. Kiên Giang quyết tâm siết chặt, khép kín địa bàn hạn chế không để mầm bệnh xâm nhập. 

Tại các chốt, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh Kiên Giang. Yêu cầu tất cả những người vào địa phận tỉnh Kiên Giang phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh đối với những người nghi nhiễm Covid -19 và những người đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Qua kiểm tra, kiểm soát sẽ phát hiện và kịp thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định những người đến và trở về vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Nhắc nhở, yêu cầu các phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như có dung dịch sát khuẩn, hành khách và nhân viên phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.... 

Tân Hiệp được xem là huyện cửa ngõ quan trọng của tỉnh Kiên Giang, với lưu lượng phương tiện giao thông ra vào đông đúc đặc biệt các phương tiện đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Kiên Giang. Đặc biệt sau khi có thông báo của Sở giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe tải, xe du lịch từ Kiên Giang đi đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, thì nhiều người chọn di chuyển bằng xe máy để về tỉnh Kiên Giang. Chính vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ ra vào như tại chốt kiểm soát liên ngành của huyện Tân Hiệp là rất quan trọng.

Thượng Tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp cho biết: “Trước mắt kiểm soát lượng xe ô tô từ tỉnh ngoài vào, cả những xe mô tô 2 bánh bởi vì hiện tại Kiên Giang đã hạn chế rất nhiều xe ô tô chạy đường dài từ Kiên Giang về TP HCM. Tuỳ theo khai báo y tế, theo chuyên môn của ngành y tế họ sẽ có biện pháp để xử lý tuỳ theo trường hợp cụ thể”.

Tại TP Hà Tiên có 1 chốt kiểm soát liên ngành được thành lập tại đầu mối giao thông giữa quốc lộ 80 và  quốc lộ N1 ngã ba Cây Bàng xã Thuận Yên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn. Chốt được chia làm 4 tổ, đảm bảo quân số luân phiên trực 4 ca/ngày. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát tất cả phương tiện ra vào thành phố, lập danh sách những người đến TP và dự kiến điểm lưu trú để thông báo kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, địa phương đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh cho lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát.

Mới đây, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với phường Đông Hồ tổ chức lễ phát động phong trào phòng chống dịch covid và xuất nhập cảnh trái phép” tuyến biên giới qua địa bàn của phường.  Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh như hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của người dân Hà Tiên trên tuyến biên giới. Dịp này, BCH bộ đội biên phòng đã tặng “hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép”và khẩu trang cho địa phương.  

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên cho biết: “Qua cuộc vận động này Hà Tiên kịp thời khen thưởng những người gương mẫu chấp hành tốt, tố giác những đối tượng xâm nhập biên giới trái phép. Hà Tiên cũng sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn tuyến hơn 13,6km trên bộ cho người dân nhận thức đầy đủ. Trên tuyến biển lực lượng biên phòng và người dân cũng sẽ là tai mắt của lực lượng phòng chống dịch của TP Hà Tiên”.

Công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh ngày càng khó khăn, vất vả hơn cho chính quyền địa phương và các lực lượng phòng chống dịch. Điều quan trọng nhất lúc này là ngoài việc đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho  các lực lượng phòng chống dịch thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không chủ quan lơ là và phải xem mình cũng là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Bạc Liêu lập chốt kiểm soát chặt người vào tỉnh

Theo phóng viên Tấn Phong, sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2  trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn, những ngày qua tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh lây lan, trong đó có việc thiết lập 73 chốt chặn trên các tuyến đường bộ, đường thủy giáp ranh với các tỉnh, gồm 16 chốt chính (trong đó có 6 chốt đường bộ, 10 chốt đường thủy) và 57 chốt phụ để kiểm soát người, phương tiện từ các tỉnh đến Bạc Liêu.

Một số hình ảnh tỉnh Bạc Liêu lập chốt kiểm soát chặt người vào tỉnh:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 
Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

VOV.VN - Bắt đầu từ 18 giờ, tối 1/6, thành phố Cần Thơ tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào thành phố kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn.

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

VOV.VN - Bắt đầu từ 18 giờ, tối 1/6, thành phố Cần Thơ tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào thành phố kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn.

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0h ngày 2/6
Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0h ngày 2/6

VOV.VN - Chiều nay (1/6), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0h ngày 2/6

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0h ngày 2/6

VOV.VN - Chiều nay (1/6), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh lập thêm 2 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh trên QL1 và QL18
Bắc Ninh lập thêm 2 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh trên QL1 và QL18

VOV.VN - Hai chốt kiểm dịch mới của Bắc Ninh được đặt tại đầu cầu Như Nguyệt trên cao tốc Hà Nội - Bắc  Giang (QL1) và 1 chốt tại Yên Dũng trên Quốc lộ 18 (QL18) qua huyện Quế Võ.

Bắc Ninh lập thêm 2 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh trên QL1 và QL18

Bắc Ninh lập thêm 2 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh trên QL1 và QL18

VOV.VN - Hai chốt kiểm dịch mới của Bắc Ninh được đặt tại đầu cầu Như Nguyệt trên cao tốc Hà Nội - Bắc  Giang (QL1) và 1 chốt tại Yên Dũng trên Quốc lộ 18 (QL18) qua huyện Quế Võ.

Đắk Nông lập chốt kiểm tra khai báo y tế, giám sát phòng chống dịch Covid-19
Đắk Nông lập chốt kiểm tra khai báo y tế, giám sát phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông đã lập chốt kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại huyện Cư Jút trên Quốc lộ 14 đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Đắk Nông lập chốt kiểm tra khai báo y tế, giám sát phòng chống dịch Covid-19

Đắk Nông lập chốt kiểm tra khai báo y tế, giám sát phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông đã lập chốt kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại huyện Cư Jút trên Quốc lộ 14 đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.