Thành ủy TPHCM chỉ thị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lơ là phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Thành uỷ TPHCM ban hành Chỉ thị số 10 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, TPHCM sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lơ là trong phòng chống dịch.

Thời gian gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước láng giềng với Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan tại TPHCM là rất cao, đặc biệt sau thời gian nghỉ lễ khi người dân quay về thành phố tiếp tục làm việc…

Nhằm tăng cường kiểm soát không để dịch bệnh xâm nhập lây lan trên địa bàn TPHCM, Thành uỷ TPHCM chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cần phải quán triệt; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Trung ương, thành phố và hướng dẫn của ngành y tế; tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong phòng chống dịch, nhất là những ngày diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh: “Mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác thiếu trách nhiệm thực hiện không nghiêm các quy định chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. 

Thành uỷ TPHCM yêu cầu tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện, triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương chủ động sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch và phát triển KT-XH trong tình hình hiện nay. 

Thành uỷ TPHCM yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài; tăng cường quản lý, hạn chế tối đa các hoạt động sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Tổ chức rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm những trường hợp nhập cảnh trái phép, rà soát trên địa bàn dân cư và trong các cơ quan, đơn vị của mình để thông tin vận động người trở về TPHCM từ các vùng có liên quan đến dịch bệnh thực hiện khai báo y tế với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn theo dõi tình trạng sức khỏe, giám sát y tế phù hợp; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Ngoài ra, Thành uỷ cũng đề nghị xử phạt nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch; chủ động xây dựng các phương án kịch bản phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú và tại các sự kiện tập trung đông người. 

Chỉ thị cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021- 2026 chuẩn bị kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo công tác tuyên truyền bầu cử, hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên, vận động bầu cử và phương án chi tiết. Tất cả các bước quy trình bầu cử trên địa bàn thành phố đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch
Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19
TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có thông báo mới về hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM. Trong đó, những người từ các địa phương đang giãn cách xã hội sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có thông báo mới về hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM. Trong đó, những người từ các địa phương đang giãn cách xã hội sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

TPHCM truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Củ Chi
TPHCM truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Củ Chi

VOV.VN - Sáng nay (3/5), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy 2 thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi. 

TPHCM truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Củ Chi

TPHCM truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Củ Chi

VOV.VN - Sáng nay (3/5), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy 2 thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi.