Nhiều trẻ em mồ côi vì COVID-19 tại TP.HCM được bảo trợ học tập

VOV.VN - Chiều nay (9/11), chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh niên phát động đã tổ chức buổi lễ ký kết giữa các nhà bảo trợ với gia đình có em nhỏ mồ côi vì COVID-19 tại TP.HCM, nhằm hỗ trợ, đồng hành với các em trong học tập.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh niên cho biết chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” được phát động sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4; bởi đợt dịch này đã để lại hậu quả nặng nề, nhất là việc TP.HCM có hơn 1.500 trẻ mồ côi vì COVID-19.

Báo Thanh niên đã kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước chung tay bảo trợ cho các trẻ em từ khi lớp 1 đến năm 18 tuổi. Đến nay, sau 54 ngày phát động, chương trình đã nhận được hàng ngàn sự ủng hộ với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 1.000 trẻ với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn cho biết sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của bạn đọc trong và ngoài nước. Trong đó có những cụ cao niên hay các em nhỏ đã gửi tiền về ủng hộ chương trình bằng tiền tiết kiệm của mình. "Không phải vài triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi sẽ vận động các tổ chức, cá nhân bên cạnh các cháu, hỗ trợ các cháu đúng nghĩa với chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' này" - ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Bà Nguyễn Minh Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), một trong những đơn vị bảo trợ cho 25 em học sinh đợt này cho biết, việc chia sẻ của đơn vị sẽ không chỉ dừng lại ở học bổng tài trợ mà còn đồng hành với các em như những con em của nhân viên công ty. Công ty cũng sẽ tạo điều kiện thực tập, làm việc cho các em sau này nếu như có nhu cầu.

Chị Lê Thị Minh Hai (phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM) xúc động khi cả 2 con được nhận học bổng hàng tháng cho đến khi học xong THPT. Chị Hai cho biết trước đây làm nghề may tự do ở nhà, tiện chăm 2 con nhỏ, một bé học lớp 2 và một bé học lớp 4; còn chồng chị là lao động chính trong gia đình. Khi chồng không may mất vì COVID-19, chị đã cố gắng để nuôi 2 con nhờ vào sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Theo chia sẻ của chị Hai, bây giờ các con được giúp đỡ và nhận học bổng hàng tháng thì bản thân chị cũng sẽ cố gắng vượt qua, nuôi dạy các con ăn học tới nơi tới chốn, sau này giúp ích cho xã hội.

Chương trình “Cùng em đi tiếp cuộc đời” là một trong số rất nhiều những hoạt động mà các tổ chức, cá nhân đang nỗ lực để những em nhỏ không may có cha, mẹ mất vì COVID-19 có một cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM
Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Sau nới lỏng giãn cách, TP.HCM đang từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh. Tuy rằng những mất mát vì dịch Covid-19 vẫn còn đó nhưng người dân ở đây, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 cũng đang học cách thích nghi từng ngày với hoàn cảnh hiện tại.

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Sau nới lỏng giãn cách, TP.HCM đang từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh. Tuy rằng những mất mát vì dịch Covid-19 vẫn còn đó nhưng người dân ở đây, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 cũng đang học cách thích nghi từng ngày với hoàn cảnh hiện tại.

Tiền Giang chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do Covid-19
Tiền Giang chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do Covid-19

VOV.VN - Nhằm chia sẻ nỗi đau do dịch Covid-19, tỉnh Tiền Giang đã thành lập 14 đoàn cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do đại dịch.

Tiền Giang chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do Covid-19

Tiền Giang chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do Covid-19

VOV.VN - Nhằm chia sẻ nỗi đau do dịch Covid-19, tỉnh Tiền Giang đã thành lập 14 đoàn cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi và gia đình có người tử vong do đại dịch.

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM
Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

VOV.VN - Số tiền này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

VOV.VN - Số tiền này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.