Nữ điều dưỡng có sốt nhẹ sau khi tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thư (Khoa Nội Tổng hợp, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ) chia sẻ có sốt nhẹ 37,5 độ, ngoài ra không có phản ứng gì thêm. Hiện sức khoẻ của chị ổn định.

Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thư (Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) là một trong những nhân viên y tế được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8/3. Chị Thư là người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thời gian vừa qua. Chị Thư cảm thấy rất vui mừng và hồi hộp khi biết sẽ được tiêm vaccine.

"Sau khi tiêm xong, tôi ở lại theo dõi 30 phút, sức khoẻ của tôi không có gì bất thường. Đêm qua tôi có sốt nhẹ 37,5 độ, ngoài ra không có phản ứng gì thêm. Sáng nay sức khoẻ của tôi ổn định và tôi vẫn làm việc bình thường" - điều dưỡng Thư chia sẻ.

TS BS Vũ Minh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bày tỏ vui mừng và may mắn khi là một trong những nhân viên y tế đầu tiên được lựa chọn để tiêm vaccine phòng COVID-19. BS Điền cho biết cũng hơi mệt mỏi giống như khi tiêm các mũi phòng cúm khác. Tuy nhiên, đó là phản ứng bình thường của cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, nên không có gì phải lo lắng. "Sáng nay, sức khoẻ của tôi ổn định, tôi vẫn đi làm bình thường tại Trung tâm phòng, chống dịch”- BS Điền cho biết. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tất cả y bác sĩ, nhân viên y tế được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên (8/3) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đều ổn định sức khỏe, làm việc bình thường.

Bộ Y tế cũng cho biết, người được tiêm vaccine COVID-19 cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 1-2 ngày. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, bất cứ loại thuốc hay sinh phẩm gì đưa vào cơ thể đều có những tác dụng phụ nhất định, vì vậy chúng ta luôn phải đề phòng các trường hợp xảy ra. Ngay khi chọc mũi tiêm vào người đã có phản ứng đau tại chỗ tiêm, với vaccine COVID-19 này, tác dụng phụ ghi nhận nhiều nhất là đau ở nơi tiêm, một số trường hợp có thể áp xe cả nơi tiêm; nặng nề nhất là có thể gây sốc phản vệ.

Theo GS Kính, đây là trường hợp có thể xảy ra ở tất cả các thuốc, kể cả kháng sinh khi tiêm vào người đều có thể dẫn tới sốc phản vệ. Vì vậy, tại mỗi cơ sở, khi biết được các yếu tố bất lợi đó có thể xảy ra thì phải chuẩn bị các dụng cụ sẵn sàng để xử trí kịp thời; Đồng thời phải hỏi đầy đủ các thông tin về người được tiêm trước khi tiêm xem có tiền sử phản vệ hay không để xem xét xem có tiêm được hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay (9/3), TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19
Sáng nay (9/3), TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Sáng nay (9/3), Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Có 30 cán bộ, nhân viên y tế sẽ được tiêm trong hôm nay.

Sáng nay (9/3), TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19

Sáng nay (9/3), TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Sáng nay (9/3), Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Có 30 cán bộ, nhân viên y tế sẽ được tiêm trong hôm nay.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 diễn ra an toàn, chưa ghi nhận phản ứng
Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 diễn ra an toàn, chưa ghi nhận phản ứng

VOV.VN - Hoạt động tiêm chủng tại cả 4 điểm tiêm chủng trong ngày đầu tiên đều diễn ra an toàn. 377 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm chưa có phản ứng sau tiêm.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 diễn ra an toàn, chưa ghi nhận phản ứng

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 diễn ra an toàn, chưa ghi nhận phản ứng

VOV.VN - Hoạt động tiêm chủng tại cả 4 điểm tiêm chủng trong ngày đầu tiên đều diễn ra an toàn. 377 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm chưa có phản ứng sau tiêm.

Việt Nam sẽ có hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 3-4/2021
Việt Nam sẽ có hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 3-4/2021

VOV.VN - Theo tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, trong tháng 3-4/2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận nhận hơn 5,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca.

Việt Nam sẽ có hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 3-4/2021

Việt Nam sẽ có hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 3-4/2021

VOV.VN - Theo tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, trong tháng 3-4/2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận nhận hơn 5,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca.