Phát động cuộc thi "Lon nước nở hoa" giúp nâng cao ý thức chống rác thải nhựa

VOV.VN - Ngày 5/6, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị tổ chức Cuộc thi “Lon nước nở hoa” để lan tỏa ý nghĩa của việc sử dụng nước tinh khiết trong lon nhôm thay thế cho chai nhựa, giúp bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6/), nhằm lan tỏa ý nghĩa của việc sử dụng nước tinh khiết trong lon nhôm thay thế cho chai nhựa, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, hưởng ứng “Phong trào chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức Cuộc thi “Lon nước nở hoa”.

Theo đại diện Trung tâm Truyền thông và Môi trường, việc sử dụng lon nhôm với khả năng tái chế cao đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ môi trường bởi trên thực tế, lon nhôm là loại bao bì được tái chế nhiều nhất trên thế giới với tỷ lệ tái chế toàn cầu là 69%. Tại Việt Nam, tỉ lệ tái chế lon nhôm là 77%, minh chứng rằng hầu hết mọi đồ uống đóng lon nhôm đã qua sử dụng đều có thể được thu gom, tái chế và được tái chế không giới hạn. Cũng theo nghiên cứu của Hiệp hội nhôm thế giới (The Aluminum Association), 75% lượng nhôm từng được sản xuất từ năm 1888 vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Đối tượng tham gia là mọi cá nhân, nhóm đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những hoạt động bảo vệ môi trường (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam).

Người tham gia sẽ sử dụng vỏ lon nước tinh khiết để trồng, cắm các loại hoa, cây cảnh hoặc các loại thực vật khác và gửi ảnh chụp, video với đối tượng chính là các loại hoa, cây cảnh hoặc các loại thực vật khác được trồng trong vỏ lon. Ban tổ chức khuyến khích các bài thi chia sẻ về thông điệp muốn gửi gắm qua tác phẩm, có thể bằng văn bản, đoạn ghi âm hoặc video kết hợp âm nhạc…

Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, ô nhiễm môi trường đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa diễn ra khắp mọi nơi.

"Chúng tác chỉ một trái đất, nếu cứ tiếp diễn tình hình ô nhiễm như hiện nay thì dù trái có nhiều đến bao nhiêu cũng không đủ cho lòng tham của con người. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay bảo vệ trái đất bằng những hành động thiết thực. Rác thải nhựa mất hàng trăm năm mới phân hủy, long nhôm này chỉ mất 60 ngày sau khi sử dụng sẽ được quay lại về tái chế... Tôi đánh giá cao sáng kiến thay thế chai nhựa bằng lon nhôm đựng nước này, qua đó giúp nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng để giảm thiểu chất thải nhựa, tối đa hóa việc tiết kiệm tài nguyên bằng cách tái chế và tái sử dụng vật liệu nhôm", ông Lý chia sẻ.

Đối tượng tham gia là mọi cá nhân, nhóm đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những hoạt động bảo vệ môi trường (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam).

Thời gian Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận bài dự thi: 00h00, ngày 18/7/2022. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 52 tuần liên tiếp đến tháng 7 năm 2023. Tổng số giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rác thải nhựa: “Tiện một phút, phải trả giá ô nhiễm nghìn năm”
Rác thải nhựa: “Tiện một phút, phải trả giá ô nhiễm nghìn năm”

VOV.VN - Việc lạm dụng quá mức sản phẩm nhựa và thu gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích, sẽ xuất hiện một loại chất thải nhựa tràn lan trong môi trường gây nên “ô nhiễm trắng” và phải trả giá nghìn năm.

Rác thải nhựa: “Tiện một phút, phải trả giá ô nhiễm nghìn năm”

Rác thải nhựa: “Tiện một phút, phải trả giá ô nhiễm nghìn năm”

VOV.VN - Việc lạm dụng quá mức sản phẩm nhựa và thu gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích, sẽ xuất hiện một loại chất thải nhựa tràn lan trong môi trường gây nên “ô nhiễm trắng” và phải trả giá nghìn năm.

Vì sao nhận thức về rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam còn hạn chế?
Vì sao nhận thức về rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam còn hạn chế?

VOV.VN - Theo khảo sát của WWF-Việt Nam, chỉ 2,3% số người được hỏi có biết đến các chương trình, hoạt động của nhà nước trong nỗ lực chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Vì sao nhận thức về rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam còn hạn chế?

Vì sao nhận thức về rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam còn hạn chế?

VOV.VN - Theo khảo sát của WWF-Việt Nam, chỉ 2,3% số người được hỏi có biết đến các chương trình, hoạt động của nhà nước trong nỗ lực chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình
Rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình

VOV.VN - Tình trạng rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình suốt hơn một tháng nay nhưng vẫn chưa được xử lý.

Rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình

Rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình

VOV.VN - Tình trạng rác thải nhựa bủa vây hai bờ biển nổi tiếng ở Quảng Bình suốt hơn một tháng nay nhưng vẫn chưa được xử lý.

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa
SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức, thực hiện SEA Games Xanh với mục đích nâng cao nhận thức và đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ môi trường.

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức, thực hiện SEA Games Xanh với mục đích nâng cao nhận thức và đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ môi trường.