Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã về thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số Sở, ngành và địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, tặng quà cho 30 hộ nghèo tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới các hộ gia đình, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống Nhân dân, đến công tác xoá đói giảm nghèo, coi đây là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo tới những gia đình chính sách, người có công với cách mạng các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, có các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng cường kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo thêm việc làm để vươn lên trong cuộc sống, làm giàu, thoát nghèo bền vững. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay, có các hoạt động thiết thực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Xuân, sinh năm 1931 tại khu phố Hiền Lương, phường Phù Lương, thị xã Quế Võ; gia đình ông Nguyễn Kế Hoà, sinh năm 1947 là thương binh hạng 2/4 tại khu phố 1, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và gia đình, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và vì phồn vinh của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh luôn sống vui, sống khoẻ, tiếp tục gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, động viên con cháu phát huy truyền thống quý báu của gia đình, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm tặng quà tết tại tỉnh Cao Bằng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm tặng quà tết tại tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại Cao Bằng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và dự chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đông đảo công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm tặng quà tết tại tỉnh Cao Bằng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm tặng quà tết tại tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Chiều nay (19/1), tại Cao Bằng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và dự chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đông đảo công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum
Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (16/1), tại thành phố Kon Tum, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dự Chương trình “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ” do Liên đoàn Lao động và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức. Tại đây, Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum

Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (16/1), tại thành phố Kon Tum, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dự Chương trình “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ” do Liên đoàn Lao động và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức. Tại đây, Phó Thủ tướng tặng quà Tết công nhân và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bạc Liêu
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng- Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã trao cho Bạc Liêu 750 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng để tặng các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng- Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã trao cho Bạc Liêu 750 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng để tặng các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng của dịch COVID-19...