Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu "gỡ nút thắt" về kit xét nghiệm cho Bắc Giang

VOV.VN - Theo Bộ phận trường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, dù đã chuẩn bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, nhưng Bắc Giang vẫn thiếu kit xét nghiệm và trang thiết bị y tế để đáp ứng trong các khu điều trị, nhất là máy ECMO.

Chiều 30/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bắc Giang nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đưa các nhà máy, các khu công nghiệp (KCN) trở lại hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn chống dịch tuyệt đối.

Theo báo cáo nhanh của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, diễn biến dịch tại địa phương được đánh giá là phức tạp, nhưng tỉnh đã sớm lường trước để chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết, đồng thời với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bắc Giang đã chủ động ứng phó với kịch bản xấu hơn. Ông Lê Ánh Dương cho biết, vì sớm lường trước nên tỉnh đã chủ động xây dựng khu cách ly, bệnh viện, tuy nhiên, vấn đề khó khăn của tỉnh là thiếu về nhân lực…

Báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế có mặt tại Bắc Giang để hỗ trợ chống dịch cho biết thêm, không chỉ thiếu về nhân lực và dù đã chuẩn bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, nhưng Bắc Giang vẫn thiếu trang thiết bị y tế để đáp ứng trong các khu điều trị, nhất là máy ECMO.

Về vấn đề an toàn sản xuất tại các KCN, báo cáo của tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số 375 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thì đến nay có 40 doanh nghiệp đăng ký được sắp xếp quy trình để hoạt động trở lại, trong số đó thì có gần 10 doanh nghiệp đủ điều kiện đã được hoạt động trở lại trong ngày 30/5. Và có 30 doanh nghiệp khác đang trong quá trình thẩm định. Dự kiến ngày 31/5 sẽ có kết quả và có văn bản hướng dẫn cụ thể. Theo đó, đưa nhà máy hoạt động trở lại nhưng làm sao để vừa sản xuất vừa an toàn  là mục tiêu rất quan trọng.

Mặc dù đủ điều kiện để sản xuất trở lại nhưng hoạt động vào thời điểm này, các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang nêu vấn đề tháo gỡ, hỗ trợ về tiêu thụ nông sản, lưu thông hàng hóa từ tỉnh đi các địa phương khác...

Lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các chuyên gia y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành nhấn mạnh, Bắc giang là địa phương đang có vùng nguy cơ cao tại các khu công nghiệp với đặc thù cùng làm việc trong môi trường kín, nếu lây nhiễm sẽ rất nguy hiểm vì vậy việc phòng dịch tại các địa điểm này cần phải được đặt lên hàng đầu và coi đó là vùng đặc biệt quan trọng. Mục tiêu lớn là sớm đưa các nhà máy vào sản xuất nhưng cũng cần phải rất an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu "gỡ nút thắt" về vấn đề kit xét nghiệm cho Bắc Giang.

"Thiếu một kit xét nghiệm có thể gây ra một ổ dịch. Không có kit xét nghiệm, không có máy xét nghiệm thì chúng ta xét nghiệm chậm lại, chúng ta không quản được F1. Tôi vẫn nói chúng ta phải có 2 giải pháp, thứ nhất là tiêm phòng vaccine và thứ 2 là truy vết, cách ly nhanh, dập dịch nhanh. Đây là nút thắt và gỡ nút thắt chúng ta phải đảm bảo vật tư y tế, nhất là kit xét nghiệm", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch lan ra "vùng an toàn"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch lan ra "vùng an toàn"

VOV.VN - Chiều 30/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tiếp tục thảo luận biện pháp cấp bách chống dịch trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu vực dân cư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch lan ra "vùng an toàn"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch lan ra "vùng an toàn"

VOV.VN - Chiều 30/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tiếp tục thảo luận biện pháp cấp bách chống dịch trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu vực dân cư.

Chiều 30/5, Việt Nam có thêm 142 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM 49 ca
Chiều 30/5, Việt Nam có thêm 142 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM 49 ca

VOV.VN - Tính từ 12h đến 18h ngày 30/5, cả nước có 143 ca mắc mới COVID-19 (BN6965-7107), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và 142 ca ghi nhận trong nước.

Chiều 30/5, Việt Nam có thêm 142 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM 49 ca

Chiều 30/5, Việt Nam có thêm 142 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM 49 ca

VOV.VN - Tính từ 12h đến 18h ngày 30/5, cả nước có 143 ca mắc mới COVID-19 (BN6965-7107), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và 142 ca ghi nhận trong nước.

Tạm dừng hoạt động xe khách tuyến Nha Trang- TP HCM và ngược lại
Tạm dừng hoạt động xe khách tuyến Nha Trang- TP HCM và ngược lại

VOV.VN - Chiều nay (30/5), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Nha Trang đi TP HCM và ngược lại để phòng chống dịch Covid-19. 

Tạm dừng hoạt động xe khách tuyến Nha Trang- TP HCM và ngược lại

Tạm dừng hoạt động xe khách tuyến Nha Trang- TP HCM và ngược lại

VOV.VN - Chiều nay (30/5), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Nha Trang đi TP HCM và ngược lại để phòng chống dịch Covid-19.