Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Long An về công tác phòng chống Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Long An cơ bản đang kiểm soát được dịch, bệnh nhưng không vì thế mà mất cảnh giác

Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM có buổi làm việc với tỉnh Long An rà soát một số vấn đề cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh Long An ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng từ ngày 27/5, đến nay đã ghi nhận 428 ca. Trong đó có 412 ca trong cộng đồng, 16 ca nhập cảnh. Các ca F0 có 4 trường hợp chuyển tuyến trên, 3 ca tử vong. Đến nay tỉnh có 1.260 giường điều trị Covid-19, ở 4 bệnh viện hạng II, 6 bệnh viện dã chiến.

Hiện Long An dự kiến trưng dụng thêm 3 cơ sở y tế tại các huyện Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Cần Đước với sức chứa khoảng 350 giường làm bệnh viện dã chiến. Bộ Y tế đã thành lập tổ công tác đến hỗ trợ, đến nay cơ bản kiểm soát được ổ dịch này. Tổ công tác đang tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng phương án phân tầng điều trị những ca COVID-19 nhẹ, trung bình và nặng; kế hoạch phân luồng, làm sạch các khoa phòng và giãn cách nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là F1, F2 nhằm khống chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly...

Tỉnh Long An kiến nghị, hiện nay có những ca nặng vượt quá khả năng chuyên môn hoặc chưa có kinh nghiệm và trang thiết bị chuyên dùng để điều trị, đề nghị Bộ Y tế xem xét tăng cường nhân lực chuyên môn cao để hỗ trợ cho tỉnh.

Bên cạnh đó Long An cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ kit test nhanh, kit xét nghiệm để phục vụ công tác truy vết, hoặc giới thiệu đơn vị chuyên cung cấp những sinh phẩm trên; xem xét, chấp nhận cho tỉnh Long An được thí điểm điều trị các ca F0 không triệu chứng tại các khu cách ly tập trung và thực hiện các ly tại nhà đối với F1 (kể cả các F1 trong khu vực thiết lập cách ly vùng để phòng chống dịch).

Ngoài ra Long An kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo giải pháp đồng bộ chung cho các tỉnh miền Tây về việc tiếp nhận người từ TP.HCM về địa phương mình.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, theo các chuyên gia cần rút kinh nghiệm từ TP.HCM, tỉnh sẽ chú trọng tính cân bằng trong truy vết lấy mẫu và xét nghiệm, năng lực lấy mẫu và xét nghiệm phải cân bằng nhau, để bảo đảm cho việc truy vết nhanh chóng và hiệu quả; triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, đặc biệt là trong công nhân lao động và khu vực đông người…

Đến nay, Long An đã được phân bổ 50.000 liều vaccine tiêm cho các đối tượng ưu tiên, Bí thư Tỉnh ủy Long An kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế quan tâm phân bổ thêm vaccine, trước mắt ưu tiên tiêm cho 370.000 công nhân lao động trong tỉnh, nhằm phát triển kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Long An cơ bản đang kiểm soát được dịch, bệnh nhưng không vì thế mà mất cảnh giác; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng phải có sự phối kết hợp hài hòa với các địa phương lân cận. Tỉnh cần đánh giá lại năng lực của đội ngũ y tế, năng lực điều trị của các bệnh viên trọng điểm để kịp thời đầu tư trang thiết bị đáp ứng điều trị bệnh nhân nặng, giảm áp lực lên bệnh viện tuyến trên, có sự phân cấp điều trị bảo đảm thực hiện 4 tại chỗ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải bảo đảm giãn cách trong các khu cách ly tập trung, hướng tới cách ly F1 tại nhà nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện và giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng dịch. Áp dụng chỉ thị 15, 16 tại các địa phương đồng thời phải tổ chức nghiêm, kiểm soát chặt chẽ và quan trọng là tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cũng đến kiểm tra các giải pháp khắc phục của một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bến Lức sau sự cố xảy ra dịch bệnh vừa qua. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An: Thêm 3 ca nghi nhiễm là người thân của BN 13783
Long An: Thêm 3 ca nghi nhiễm là người thân của BN 13783

VOV.VN - Những trường hợp nghi nhiễm nêu trên được xác định là mẹ chồng, con gái, cháu trai hiện là F1 của BN 13783 được Bộ Y tế công bố vào trưa nay.

Long An: Thêm 3 ca nghi nhiễm là người thân của BN 13783

Long An: Thêm 3 ca nghi nhiễm là người thân của BN 13783

VOV.VN - Những trường hợp nghi nhiễm nêu trên được xác định là mẹ chồng, con gái, cháu trai hiện là F1 của BN 13783 được Bộ Y tế công bố vào trưa nay.

Long An cách ly tập trung 21 ngày người về từ vùng bị giãn cách xã hội
Long An cách ly tập trung 21 ngày người về từ vùng bị giãn cách xã hội

VOV.VN -Theo đó bắt đầu từ 0 giờ ngày 5/6, những người từng đến, về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội sẽ bị áp dụng biện pháp quản lý.

Long An cách ly tập trung 21 ngày người về từ vùng bị giãn cách xã hội

Long An cách ly tập trung 21 ngày người về từ vùng bị giãn cách xã hội

VOV.VN -Theo đó bắt đầu từ 0 giờ ngày 5/6, những người từng đến, về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội sẽ bị áp dụng biện pháp quản lý.

Nam sinh viên từ TP HCM về Long An được phát hiện dương tính SARS-CoV-2
Nam sinh viên từ TP HCM về Long An được phát hiện dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (1/6), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An thông tin, một nam sinh viên từ TPHCM về thăm nhà được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này Long An ghi nhận có 6 ca nhiễm cộng đồng.

Nam sinh viên từ TP HCM về Long An được phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Nam sinh viên từ TP HCM về Long An được phát hiện dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (1/6), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An thông tin, một nam sinh viên từ TPHCM về thăm nhà được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này Long An ghi nhận có 6 ca nhiễm cộng đồng.