Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị sốt xuất huyết tại TP.HCM

VOV.VN - Có đến gần 50% bệnh nhân ở tỉnh được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để điều trị sốt xuất huyết. Phó Thủ tướng chỉ đạo cần phải tìm nguyên nhân và xử lý ngay từ tuyến dưới để hạn chế quá tải.

Sáng 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực tế công tác phòng chống và tình hình điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhất TP.HCM, bao gồm cả người lớn và trẻ em, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các bệnh nhân, nhà lưu trú thân nhân người bệnh. Khi Phó Thủ tướng hỏi thăm về việc có phải ra ngoài mua thuốc hay không, tình hình ăn ở trong bệnh viện như thế nào, nhiều người dân đều cho biết không phải đi mua thuốc bên ngoài vì bệnh viện đã đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, nhiều thân nhân người bệnh cho biết, nhà lưu trú cũng đang quá tải, bởi số ca sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh thành về đây rất nhiều cho nên người đi nuôi cũng nhiều lên và nhiều bệnh nhân phải điều trị dài ngày nên thân nhân phải lưu trú lâu.

Anh Đinh Văn Cương, ngụ tỉnh Lâm Đồng cho rằng, ngay cả sốt xuất huyết mà bệnh nhân cũng phải chuyển viện từ xa về TP.HCM để điều trị, rất tốn kém. Anh Cương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới để chữa bệnh cho dân. 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có 550 giường nhưng hiện có hơn 700 bệnh nhân nội trú và một nửa là bệnh nhân sốt xuất huyết. Hiện 363 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị ở tất cả các khoa, trong đó có gần 50% là bệnh nhân từ tuyến tỉnh chuyển lên.

BS.CKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, khó khăn của bệnh viện hiện nay là quá tải, số giường hồi sức tại Khoa cấp cứu Hồi sức tích cực chống độc người lớn luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng. Bệnh viện cũng thiếu một số thuốc do nhập khẩu thuốc bị chậm. Bác sĩ Dũng đề xuất các bệnh viện tuyến dưới hạn chế chuyển những bệnh nhân có khả năng điều trị tại chỗ, đồng thời đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tiếp nhận một số bệnh lý nặng từ tuyến tỉnh như uốn ván để bệnh viện tập trung tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốc, tái sốc sốt xuất huyết.

Trước thực trạng quá tải tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế tìm ngay lý do bệnh nhân sốt xuất huyết ở tuyến tỉnh lại chuyển tuyến lên nhiều. Từ đó, Bộ Y tế cần giải quyết nhanh chóng vấn đề này.

“Có 2 nhóm giải pháp, một nhóm dài hơi hơn là các giải pháp đấu thầu tập trung, sửa thông tư như thế nào, nhưng nhóm quan trọng hàng đầu ngay cấp bách, bởi vì bệnh của bà con không đợi chúng ta được. Khẩn trương lấy ý kiến các nơi, các bệnh viện hiện nay thiếu cái gì để giải quyết ngay trước mắt. Phải chăng chính là lý do ở bên dưới thiếu thuốc và vật tư”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kiểm tra thực tế khu dân cư nằm gần kênh rạch, ở khu vực phường 5, Quận 8. Người dân cho biết vẫn thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc để hạn chế phát sinh lăng quăng. Phó Thủ tướng cho rằng, người dân cần chú ý dọn dẹp cả những khu vực xung quanh để hạn chế tối đa sự sinh sôi của lăng quăng và muỗi.

Hiện số ca tử vong do sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam đã là 42 ca, cao hơn nhiều những năm trước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các quận huyện, thành phố Thủ Đức phải ra quân tổng vệ sinh diệt lăng quăng nhiều lần, chứ không phải chỉ ra quân một lần, xử lý các điểm công cộng tồn tại phế thải sinh hoạt, có thể trở thành nơi đẻ trứng của muỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống dịch sốt xuất huyết không thực chất sẽ trả giá đắt
Phòng chống dịch sốt xuất huyết không thực chất sẽ trả giá đắt

VOV.VN - Số ca nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị SXH ở TP.HCM đang quá tải dù chưa vào đỉnh dịch. Thế nhưng số ca trong cộng đồng vẫn tiếp tục tăng cao, mỗi tuần  phát sinh hàng chục ổ dịch mới. Đáng lo ngại việc phòng chống dịch nếu không thực chất sẽ trả giá đắt

Phòng chống dịch sốt xuất huyết không thực chất sẽ trả giá đắt

Phòng chống dịch sốt xuất huyết không thực chất sẽ trả giá đắt

VOV.VN - Số ca nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị SXH ở TP.HCM đang quá tải dù chưa vào đỉnh dịch. Thế nhưng số ca trong cộng đồng vẫn tiếp tục tăng cao, mỗi tuần  phát sinh hàng chục ổ dịch mới. Đáng lo ngại việc phòng chống dịch nếu không thực chất sẽ trả giá đắt

Nhiều địa phương tại TP.HCM chưa làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết
Nhiều địa phương tại TP.HCM chưa làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát ở TP.HCM với số ca mắc gia tăng. Các địa phương không quyết liệt phòng chống, dịch bệnh sẽ bùng phát dữ dội trong thời gian tới. Đó là nhận định của Sở Y tế TP.HCM tại Hội nghị Sơ kết KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố diễn ra sáng 29/6

Nhiều địa phương tại TP.HCM chưa làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết

Nhiều địa phương tại TP.HCM chưa làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát ở TP.HCM với số ca mắc gia tăng. Các địa phương không quyết liệt phòng chống, dịch bệnh sẽ bùng phát dữ dội trong thời gian tới. Đó là nhận định của Sở Y tế TP.HCM tại Hội nghị Sơ kết KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố diễn ra sáng 29/6

Sốt xuất huyết tăng nóng, bệnh viện không kham nổi
Sốt xuất huyết tăng nóng, bệnh viện không kham nổi

VOV.VN - Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang trong giai đoạn căng thẳng dù chưa tới đỉnh dịch. Tỷ lệ ca nhiễm sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao báo động, các bệnh viện đã xảy ra tình trạng quá tải.

Sốt xuất huyết tăng nóng, bệnh viện không kham nổi

Sốt xuất huyết tăng nóng, bệnh viện không kham nổi

VOV.VN - Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang trong giai đoạn căng thẳng dù chưa tới đỉnh dịch. Tỷ lệ ca nhiễm sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao báo động, các bệnh viện đã xảy ra tình trạng quá tải.