Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

VOV.VN - Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại BV dã chiến số 2 - huyện Tân Trụ, Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị Long An và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, UBND Long An cho biết, toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở thực hiện nhiệm vụ cách ly, điều trị các ca F0 với tổng công suất 5.070 giường bệnh. Bệnh được phân tầng cách ly, điều trị như tầng 1 là bệnh nhân không có triệu chứng, tầng 2 là bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và tầng 3 là bệnh nhân chuyển nặng và nặng.

Để nhanh chóng kiểm soát, khống chế tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, kể từ ngày 27/7, Long An yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h-6h hằng ngày, đồng thời, triển khai bố trí các rào chắn (barie) tại các cửa ngõ, các khu vực kết nối quan trọng giữa các địa bàn để kiểm soát 24/24h nhằm hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân, đảm bảo giám sát việc giãn cách, cách ly xã hội.

Thời gian tới, Long An tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tận dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để tập trung đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc, truy vết và làm sạch từng địa bàn với tinh thần tấn công dập dịch ở vùng "đỏ", bảo vệ, giữ sạch vùng "xanh". Huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm cho ba nhóm đối tượng gồm: Nhóm công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án ba tại chỗ; nhà trọ; gia đình có người thân làm công nhân tạm nghỉ việc trở về nhà và những gia đình có người đi làm công nhân nhân tại TP.HCM về nhà tránh dịch. Đối với các địa phương nằm trong vùng "xanh" sẽ chọn đối tượng nguy cơ cao để xét nghiệm; các doanh nghiệp, nhà trọ vẫn áp dụng xét nghiệm như vùng "đỏ".

Đối với việc kiểm soát người ngoài tỉnh về quê bằng phương tiện cá nhân đi qua địa phận tỉnh Long An, Bí thư Nguyễn Văn Được kiến nghị Trung ương cần có chỉ đạo đồng bộ giữa các địa phương trong việc đón nhận người dân trở về quê, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Long An kiểm soát chặt chẽ công tác sản xuất và đi lại của lực lượng tham gia sản xuất, tránh việc bùng phát trong các khu vực tập trung đông.

Long An phải chú ý thêm công tác khám chữa bệnh ngoài COVID-19, bởi bình thường khi chưa có dịch bệnh thì nhiều bệnh viện cũng đã quá tải, nên phải tập trung để ý thêm công tác này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đánh giá tốt nỗ lực của tỉnh, đặc biệt là việc hỗ trợ, phối hợp, tổ chức đưa người dân các tỉnh miền Tây từ TP.HCM về quê. Trong những ngày tới Long An nên tiếp sức TP.HCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trong sáng 27/7.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trong sáng 27/7.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ kỷ luật lãnh đạo địa phương nào để tình trạng chưa thực hiện nghiêm việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ kỷ luật lãnh đạo địa phương nào để tình trạng chưa thực hiện nghiêm việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau
Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

VOV.VN - Chiều 26/7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thành phố Long Xuyên siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16.

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

VOV.VN - Chiều 26/7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thành phố Long Xuyên siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16.