Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Giang cảnh giác dù kiểm soát tốt dịch

VOV.VN - Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, tình hình chống dịch tại điểm nóng huyện Việt Yên và toàn tỉnh đã có những biến chuyển rõ nét và theo chiều hướng kiểm soát tốt.

Chiều 31/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với tỉnh Bắc Giang về diễn biến và công tác chống dịch hiện nay.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tình hình chống dịch tại điểm nóng huyện Việt Yên và toàn tỉnh đã có những biến chuyển rõ nét và theo chiều hướng kiểm soát tốt. Hiện nay, các biện pháp phong tỏa, chốt chặt tại các địa phương đang phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, công tác thu dung bệnh nhân và cách ly F1 được thực hiện kịp thời. Các F1 chuyển thành F0 đã được ngay lập tức chuyển tới các bệnh viện của tỉnh đều điều trị. 

>> Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang không để dịch lan ra "vùng an toàn"

Ông Dương cho biết, trong 3 ngày qua, tỉnh đã liên tục triển khai tầm soát tại các chợ, bến xe, dọc đường, nhà hàng, gia đình công nhân… ở bên ngoài “điểm nóng” Việt Yên, theo đó, lấy tổng cộng 45.000 mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

“Tình hình các huyện ngoài Việt Yên ổn định. Trọng tâm công tác phòng, chống dịch đang thu hẹp dần, tập trung vào huyện Việt Yên. Mặt trận chống dịch đang thu hẹp dần về phía huyện Việt Yên”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết.

Bên cạnh đó, các thôn có nhiều ca F1 (như Núi Hiểu, Vân Trung, Trung Đồng… của huyện Việt Yên) tiếp tục được lấy mẫu 3 ngày/kỳ. Số lượng ca F0 so với 3 ngày trước đã giảm 50%. Theo dự báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong 3 ngày tới, số ca F0 tiếp tục giảm. 

Tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Việt Yên Lê Ô Pích cho biết, huyện đang triển khai kế hoạch lấy mẫu tầm soát lần thứ 2 theo phương pháp Realtime-PCR đơn thay vì test nhanh, tập trung các thôn đang phong tỏa, quanh các khu công nghiệp, dự kiến sớm xoay vòng lấy mẫu lần 3. 

Theo ông Lê Ô Pích, huyện Việt Yên đã để xuất UBND tỉnh Bắc Giang tăng cường lực lượng, cụ thể là 400 nhân viên y tế, để có thể rút ngắn vòng và tăng tần suất xét nghiệm. Theo đó, dự kiến ngày 1/6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế sẽ phối hợp để tăng cường lực lượng cho Việt Yên. Với lực lượng tăng cường này và lực lượng chi viện hiện nay của tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên… công suất lấy mẫu của Việt Yên sẽ tăng gấp rưỡi. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, huyện Việt Yên đang đi đúng hướng trong triển khai công tác xét nghiệm, đồng thời lưu ý câu chuyện lấy mẫu xét nghiệm phải tính đến phương án “chỗ nào lấy mẫu đơn, chỗ nào lấy mẫu gộp” để vừa đảm bảo công suất máy và chi phí xét nghiệm không thay đổi. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với đề xuất tăng cường lực lượng của huyện Việt Yên và tăng tần suất xét nghiệm tại khu vực nguy cơ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng Việt Yên: “Theo báo cáo, các mẫu xét nghiệm ở khu vực an toàn đều âm tính. Nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh tinh thần khi dịch diễn biến xấu thì không được “hoảng” và khi dịch kiểm soát tốt thì vẫn phải “cảnh giác”. Số mẫu có thể ít đi, nhưng vẫn phải duy trì tầm soát khu vực an toàn. Điều này sẽ đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ nông sản. Các lực lượng đã chia khu cách ly, phong toả làm 3 loại. Trong đó, F0 vào khu điều trị; F1 và khu cách ly riêng và khu vực an toàn. Với khu vực F1 phải tăng cường “quét” xét nghiệm, không để 3 ngày mới phát hiện ca mắc”.

Về tiêm phòng vaccine COVID-19, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiêm cho 9.000 công nhân và đến nay, đã tiêm tổng số 17.500 liều vaccine. Trong những ngày tới, Bắc Giang sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm để hoàn thiện kế hoạch Bộ Y tế giao, quyết tâm trong 1 tuần tiêm xong hết 102.000 liều vaccine (do Chính phủ phân bổ) cho công nhân. Đặc biệt, Bộ Y tế nhất trí điều 200 tình nguyện viên từ Cao đẳng y tế Bạch Mai về hỗ trợ Bắc Giang tiêm cho công nhân.

“Về tiêm vaccine, Bộ Y tế sẽ “đổ quân” hỗ trợ và triển khai tiêm nhanh. Nhưng tôi vẫn phải lưu ý quy trình tiêm vaccine, đặc biệt tại vùng đang có dịch. Đặc biệt không để sao nhãng bất cứ chi tiết nhỏ nào trong quy trình tiêm vaccine”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại yêu cầu Bắc Giang tăng tần suất xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện nếu có ca mắc và quản lý tốt để dịch không lây lan, không có thêm ca mới.

Với bệnh viện, Phó Thủ tướng lưu ý việc tăng cường năng lực điều trị vì đây là virus biến chủng, bệnh nhân diễn tiến nhanh và đã có trường hợp bệnh nhân trẻ, không có bệnh nền tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19
Tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế tiếp tục đưa ra các chính sách khuyến khích, động viên nhiều hơn các địa phương, doanh nghiệp tham gia vào quá trình tìm kiếm vaccine phòng COVID-19.

Tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19

Tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế tiếp tục đưa ra các chính sách khuyến khích, động viên nhiều hơn các địa phương, doanh nghiệp tham gia vào quá trình tìm kiếm vaccine phòng COVID-19.

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 
Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

VOV.VN - Sau khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã tăng cường lực lượng chốt chặn trên tuyến đường để kiểm soát người và phương tiện từ TPHCM đi, đến để kiểm soát dịch bệnh.

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

VOV.VN - Sau khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã tăng cường lực lượng chốt chặn trên tuyến đường để kiểm soát người và phương tiện từ TPHCM đi, đến để kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Y tế cảnh báo “lừa đảo vaccine”
Bộ Y tế cảnh báo “lừa đảo vaccine”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, với những thỏa thuận Việt Nam đã đạt được, “mục tiêu nhập khẩu 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 là rất khả thi”, dù hiện nay tình trạng khan hiếm vaccnine trên thế giới vẫn căng thẳng.

Bộ Y tế cảnh báo “lừa đảo vaccine”

Bộ Y tế cảnh báo “lừa đảo vaccine”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, với những thỏa thuận Việt Nam đã đạt được, “mục tiêu nhập khẩu 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 là rất khả thi”, dù hiện nay tình trạng khan hiếm vaccnine trên thế giới vẫn căng thẳng.