Phụ huynh Hà Nội chuẩn bị gì cho trẻ lớp 6 đi tiêm vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tâm trạng của phụ huynh vẫn có chút lo lắng vì đây là lứa tuổi nhỏ. Song với mong muốn cho con sớm trở lại trường để gặp lại bạn bè, thầy cô, nhiều phụ huynh đã đồng ý cho con được tiêm vaccine COVID-19.

>> Học sinh lớp 6 tại Hà Nội thấy "bình thường" khi tiêm vaccine COVID-19

Chiều nay (16/4), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong khi chờ đợi con vào tiêm, nhiều bậc phụ huynh chia sẻ tâm sự lo lắng, nhưng cũng có người hoàn toàn yên tâm, muốn con tiêm vaccine để trở lại trường.

Chị Hoàng Thị Thơm (Hà Đông) cho biết, sáng 16/4, chị mới nhận được thông báo cho con đi tiêm. Do thông báo gấp rút nên chị và gia đình cũng lo lắng.

"Dù lo lắng, những trước đó, tôi đã đọc chủ trương của TP. Hà Nội về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em lớp 6, tôi cũng đã gọi điện tham khảo ý kiến người nhà, trong đó có em là bác sĩ và được khuyên là nên tiêm cho con. Tôi cũng nhiều lần phân vân không biết tiêm thì ảnh hưởng của vaccine như thế nào. Tôi cũng đọc thông tin trên báo chí và biết rằng vaccine không ảnh hưởng nội tiết hay gây vô sinh nên tôi cảm thấy yên tâm hơn và đăng ký cho con đi tiêm", chị Thơm chia sẻ.

Tìm hiểu thông tin về phản ứng sau tiêm vaccine, chị Thơm cũng chuẩn bị tâm lý và những "món bổ" cho con: "Tôi và gia đình cũng có những chuẩn bị cho con trước khi đi tiêm. Cụ thể, sợ con tiêm xong bị sốt, tôi đã cho con uống nước dừa trước khi đi. Đây là kinh nghiệm được nhiều người chia sẻ. Tôi cũng dặn con khi tiêm xong nếu thấy có điểm gì bất thường phải báo ngay với mẹ và cô giáo".  

Với anh Đào Hồng Quân, tâm lý của anh và gia đình rất thoải mái khi quyết định cho cô con gái lớp 6 đi tiêm vaccine COVID-19.

"Gia đình tôi không phân vân khi quyết định tiêm vaccine COVID-19 cho con. Tôi thấy ở nước ngoài cũng đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, nên cũng quyết định cho con gái tiêm. Đưa con đi tiêm tôi thấy cũng không quá lo lắng hay có suy nghĩ gì cả. Con gái tôi cũng sợ tiêm, sợ đau, nhưng tôi và gia đình đã động viên cháu rằng chính bố mẹ tiêm cũng không thấy có vấn đề gì. Cũng chỉ nhức 1-2 ngày chứ không hề đau, nên con không sợ và cũng vô tư thoải mái hơn khi đi tiêm", anh Quân nói.

Có mặt tại 2 điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hà Đông để kiểm tra công tác triển khai, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã gặp gỡ để hỏi thăm và động viên các em học sinh cùng phụ huynh.

"Chúng tôi mong muốn phụ huynh học sinh sẽ đồng thuận, đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng cố định và lưu động để trẻ được tiêm vaccine sớm nhất. Đồng thời, chúng tôi đã có những truyền thông để hướng dẫn phụ huynh theo dõi học sinh sau khi tiêm chủng, để đảm bảo an toàn cho các em. Phụ huynh học sinh cần tìm hiểu lợi ích của tiêm vacicne", bà Nhị Hà nói.

Theo quy định, nhóm trẻ em dưới 18 tuổi khi tiêm vaccine COVID-19 cần sự đồng thuận và ký giấy đồng ý của phụ huynh, người giám hộ. Tại Hà Nội, tùy theo từng địa bàn, từng trường học, tỷ lệ đồng thuận tiêm từ phụ huynh khác nhau.

Trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Hà Nội đã phát phiếu thăm dò để lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh. Với 2 điểm tiêm trên địa bàn quận Hà Đông là THCS Lê Quý Đôn Hà Đông và THCS Lê Lợi dự kiến có 215 học sinh lớp 6 được tiêm vaccine COVID-19 chiều 16/4. Theo thông tin từ Trung tâm y tế quận Hà Đông, tại 2 trường THCS triển khai tiêm vaccine COVID-19 này có tổng số có 734 học sinh trong điều kiện tiêm chủng, trong đó, có 377 em đã mắc COVID-19 sẽ lùi thời điểm tiêm và có 142 em phụ huynh chưa đồng ý tiêm.

"Với những trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận, ngành y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục, cùng chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh thực sự đồng thuận và đưa con em tới các điểm tiêm chủng", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Theo người đứng đầu ngành y tế Hà Nội, với số vaccine phân bổ 72.700 liều vaccine Moderna, Hà Nội sẽ thực hiện tiêm chủng sớm nhất theo phương án hạ dần độ tuổi. Trước mắt, khối lớp 6 tiêm trước, sau đó đến khối lớp 5… cuối cùng là tiêm cho trẻ 5 tuổi. Hà Nội phấn đấu tiêm thực hiện đợt tiêm chủng này trong 10 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID-19 mới
Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.361 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có hơn 500 ca cộng đồng.

Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID-19 mới

Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.361 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có hơn 500 ca cộng đồng.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 6
Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 6

VOV.VN - Chiều 16/4, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thống kê trên địa bàn thành phố có khoảng 1 triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 6

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 6

VOV.VN - Chiều 16/4, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thống kê trên địa bàn thành phố có khoảng 1 triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này.

TP.HCM khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
TP.HCM khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Sáng 16/4, TP.HCM đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Hầu hết phụ huynh đều tỏ ra yên tâm khi con được tiêm vaccine đợt này.

TP.HCM khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

TP.HCM khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Sáng 16/4, TP.HCM đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Hầu hết phụ huynh đều tỏ ra yên tâm khi con được tiêm vaccine đợt này.

Học sinh lớp 6 tại Hà Nội thấy "bình thường" khi tiêm vaccine COVID-19
Học sinh lớp 6 tại Hà Nội thấy "bình thường" khi tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hôm nay (16/4) là ngày đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi toàn thành phố. Thống kê có khoảng 1 triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này.

Học sinh lớp 6 tại Hà Nội thấy "bình thường" khi tiêm vaccine COVID-19

Học sinh lớp 6 tại Hà Nội thấy "bình thường" khi tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hôm nay (16/4) là ngày đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi toàn thành phố. Thống kê có khoảng 1 triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này.