Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

VOV.VN - Ngày 14/2, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online.

Từ sáng sớm, nhiều học sinh đã được cha mẹ đưa đến trường. Tại trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh), sáng nay, hơn 1.000 học sinh lớp 1 và lớp 2 đến trường. Em Lê Thị Bảo Vy, học sinh lớp 2 vui mừng vì được quay trở lại trường sau nhiều tháng học online. 

“Cảm giác lâu rồi con mới tới trường, con khá hồi hội, vui vì được gặp cô, đây là lần đầu tiên được gặp cô”- em Vy chia sẻ.

Chị Thanh Trân, có con 4 tuổi học tại trường Mầm non Bé Ngoan (Quận 1) cho biết, sáng nay bé dậy sớm hơn mọi ngày, gia đình cho con ăn sáng xong mới đến trường. Chị cũng rất vui khi con được đến lớp. 

"Cô giáo đã hướng dẫn trước 1 tuần khi cho các bé đến học. Trường chuẩn bị chu đáo, vệ sinh tốt và phòng dịch tốt. Bé thích lắm, vì lâu quá chưa được đi học. Nay được đi học bé rất thích vì bé được tiếp xúc với bạn bè, cô giáo”- chị Thanh Trân nói.

Trong tuần đầu tiên quay trở lại, một số trường chưa tổ chức bán trú, số còn lại tổ chức ngay trong tuần dựa trên số lượng đăng ký của phụ huynh. Các phương án tổ chức cho học sinh học bán trú cũng được chuẩn bị và diễn tập các tình huống có thể xảy ra, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan cho biết, hiện tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường chiếm 66%. Trong tuần này, giáo viên cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, gửi những hình ảnh, video về tình hình đi học lại để các phụ huynh chưa đồng thuận có thể yên tâm cho con đến trường trong những tuần tiếp theo.

"Để chuẩn bị cho công tác bán trú, nhà trường cũng trao đổi với phụ huynh đăng ký trước để chuẩn bị thực phẩm. Hiện trước mắt phụ huynh đăng ký là 165/267. Cô cũng trò chuyện nhiều, trẻ cũng vui vẻ đến trường"- bà Nguyễn Thị Mỹ Phương cho biết.

Cũng trong sáng 14/2, đoàn công tác do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đã đến một số trường để kiểm tra, khảo sát về cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch và tình hình học sinh đi học trở lại. Lãnh đạo TP.HCM đánh giá, hầu hết các trường chuẩn bị tốt quy trình phòng dịch trong trường học. Ông Đức cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong thời điểm hiện nay rất quan trọng. 

"Vai trò của phụ huynh hết sức quan trọng với các cấp lớp bé từ lớp 6 trở xuống, vì các cháu còn nhỏ, nhiều trường hợp các em không tự chủ động mô tả tình trạng của mình, phụ huynh cố gắng theo dõi, phối hợp với nhà trường một cách nhịp nhàng để có những quyết định thật kịp thời"- ông Dương Anh Đức cho biết.

Theo Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, có hơn 80% phụ huynh khối lớp tiểu học và gần 70% phụ huynh mầm non có con ở độ tuổi từ 3 - 6 tuổi đăng ký đi học trực tiếp đợt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp
Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp

VOV.VN - Số phụ huynh đồng thuận cho con em đi học trực tiếp ở cấp tiểu học là 80 – 85%, với bậc mầm non có ít hơn 60 – 80% tuỳ theo cơ sở, địa phương.

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp

VOV.VN - Số phụ huynh đồng thuận cho con em đi học trực tiếp ở cấp tiểu học là 80 – 85%, với bậc mầm non có ít hơn 60 – 80% tuỳ theo cơ sở, địa phương.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2
Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2/2022.

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Học sinh, sinh viên trường nghề tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2/2022.