Phú Nhuận là quận đầu tiên ở TP.HCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 

VOV.VN -  Hôm nay (3/10), quận Phú Nhuận, quận đầu tiên của TP.HCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên với tỷ lệ 99%.

 

 

Chiều ngày 3/10, chị Phạm Thùy Dung, ngụ tại đường Trường Sa, quận Phú Nhuận TP.HCM, có mặt đúng giờ hẹn để tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19.

Chị Dung là một trong gần 600 người cuối cùng tiêm mũi 2 tại điểm tiêm Trường THCS Trần Huy Liệu, Phường 4, Phú Nhuận cho biết: "Tôi đã tiêm mũi này là mũi 2 rồi, đã được ra đường nhưng mà em vẫn chưa ra, vì tình hình dịch bây giờ vẫn chưa gọi là ổn hoàn toàn, nên cũng hạn chế. Vì vậy  cũng mong có nhiều người cũng nghĩ giống mình để hạn chế trở thành gánh nặng cho ngành y tế giống như đợt dịch vừa rồi".

Còn anh Hồ Lê Duy ở đường Hoa Mai, quận Phú Nhuận cho hay, sau khi tiêm đủ 2 mũi, anh cảm thấy an tâm vì sẽ được bảo vệ hơn. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh và yêu cầu của bác sĩ là chờ thời gian đủ để sinh kháng thể nên anh tạm thời chưa ra đường đi làm ngay.

"Mình cũng sẽ ở nhà, đợi cho tới hai tuần sau mới đi làm lại bình thường", anh Duy cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý– Chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận, trong ngày 3/10, ngày tiêm chủng cuối, quận đã tiêm cho hơn 9.000 người. Các địa điểm tiêm đều thực hiện tốt các quy định 5K, thực hiện đầy đủ quy trình. Về cơ bản, quận đã hoàn thành 99% số mũi vaccine tiêm cho người dân, 1% còn lại chưa đến thời hạn tiêm mũi 2 và sẽ được quận bố trí tổ chức tại một điểm tiêm duy nhất trong thời gian tới.

Nhờ kinh nghiệm từ đợt tiêm chủng mũi 1, đợt này quận Phú Nhuận huy động các cơ sở y tế công lập, dân lập và các lực lượng chức năng tăng cường triển khai tiêm mũi 2 rất nhanh. Người dân chỉ cần sống tại địa bàn quận, không cần có sổ tạm trú, thường trú vẫn được tiêm.

Người dân có thể đăng ký qua nhiều kênh, gọi điện trực tiếp lên phường hoặc nhắn tin đăng ký với tổ dân phố, phường, quận. Thậm chí là khi người dân biết thông tin ở đó có điểm tiêm, dù chưa đăng ký mà đến tiêm vẫn được giải quyết. Tại các điểm tiêm, người dân cũng đã quen với việc làm thủ tục và trao đổi với bác sĩ khám sàng lọc nên các khâu đều thuận lợi.

"Một số cô bác lớn tuổi, có thể trước đây họ e ngại không tiêm, giờ đăng ký thì quận cũng sắp xếp đưa vào bệnh viện, trung tâm y tế để thăm khám kỹ nhất trước khi tiêm. Quận vẫn tiếp tục duy trì tiêm tại các cơ sở y tế, mặc dù hôm nay hoàn thành cơ bản việc tiêm với 99%", bà Như Ý nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, hiện TP. Thủ Đức và các quận huyện khác đang tiếp tục nhận tiêm các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và đồng thời tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Tính đến ngày 1/10, TP.HCM đã tiêm trên 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Các tiệm sửa xe máy tấp nập 2 ngày cuối tuần ở TP.HCM
Các tiệm sửa xe máy tấp nập 2 ngày cuối tuần ở TP.HCM

VOV.VN - Do số tiệm sửa xe mở cửa chưa nhiều, trong khi khách hàng rất đông nên nhiều người phải chờ từ sáng sớm tới trưa mới đến lượt.

Các tiệm sửa xe máy tấp nập 2 ngày cuối tuần ở TP.HCM

Các tiệm sửa xe máy tấp nập 2 ngày cuối tuần ở TP.HCM

VOV.VN - Do số tiệm sửa xe mở cửa chưa nhiều, trong khi khách hàng rất đông nên nhiều người phải chờ từ sáng sớm tới trưa mới đến lượt.

Bamboo Airways chở gần 700 công dân Bắc Ninh từ TP.HCM về quê
Bamboo Airways chở gần 700 công dân Bắc Ninh từ TP.HCM về quê

VOV.VN - Hầu hết các công dân thuộc các đối tượng ưu tiên bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh khó khăn, người từ 65 tuổi trở lên và người có công với Cách mạng...

Bamboo Airways chở gần 700 công dân Bắc Ninh từ TP.HCM về quê

Bamboo Airways chở gần 700 công dân Bắc Ninh từ TP.HCM về quê

VOV.VN - Hầu hết các công dân thuộc các đối tượng ưu tiên bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh khó khăn, người từ 65 tuổi trở lên và người có công với Cách mạng...

TP.HCM cho phép sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển đến 4 tỉnh lân cận
TP.HCM cho phép sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển đến 4 tỉnh lân cận

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn 3252 gửi UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. 

TP.HCM cho phép sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển đến 4 tỉnh lân cận

TP.HCM cho phép sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển đến 4 tỉnh lân cận

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn 3252 gửi UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. 

Công an TP.HCM tiếp nhận thủ tục đăng ký xe sau một thời gian tạm ngưng vì dịch
Công an TP.HCM tiếp nhận thủ tục đăng ký xe sau một thời gian tạm ngưng vì dịch

VOV.VN - Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM thông báo, người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục như xử lý vi phạm hành chính, điều tra, đăng ký xe, đã có thể đến trụ sở của các đơn vị có chức năng này để thực hiện. 

Công an TP.HCM tiếp nhận thủ tục đăng ký xe sau một thời gian tạm ngưng vì dịch

Công an TP.HCM tiếp nhận thủ tục đăng ký xe sau một thời gian tạm ngưng vì dịch

VOV.VN - Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM thông báo, người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục như xử lý vi phạm hành chính, điều tra, đăng ký xe, đã có thể đến trụ sở của các đơn vị có chức năng này để thực hiện. 

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông
TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết.

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết.

Ba chuyến bay đưa thai phụ, trẻ em, người bệnh từ TP.HCM về quê nhà Bắc Ninh
Ba chuyến bay đưa thai phụ, trẻ em, người bệnh từ TP.HCM về quê nhà Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 2/10, tỉnh Bắc Ninh đón 648 công dân từ TP.HCM về quê trên 03 chuyến bay. Trong số người về đợt này có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ba chuyến bay đưa thai phụ, trẻ em, người bệnh từ TP.HCM về quê nhà Bắc Ninh

Ba chuyến bay đưa thai phụ, trẻ em, người bệnh từ TP.HCM về quê nhà Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 2/10, tỉnh Bắc Ninh đón 648 công dân từ TP.HCM về quê trên 03 chuyến bay. Trong số người về đợt này có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch
Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

VOV.VN -Hôm nay (2/10), đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, thay cho đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đã đi đợt 1 trở về Đà Nẵng.

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

VOV.VN -Hôm nay (2/10), đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, thay cho đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đã đi đợt 1 trở về Đà Nẵng.