Phú Yên áp dụng Chỉ thị 16 nhưng nhiều người dân vẫn ra đường khi không cần thiết

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên, hầu hết người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại TP Tuy Hòa vẫn còn tình trạng người dân ra đường khi không cần thiết.

Hôm nay (23/7) là ngày đầu tiên tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa đảm bảo các điều kiện, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng của tỉnh này ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi UBND tỉnh Phú Yên có văn bản triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h hôm nay (23/7), nhiều người dân tranh thủ đi mua lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men về dự trữ. Điều này dẫn đến tình trạng tập trung đông người cục bộ tại các điểm bán hàng, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước thực tế này, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đến mọi người.

Ông Vũ Xuân Triệu, trú phường 9, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cho biết, gia đình ông thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng không tích trữ hàng hóa vì tại các chợ và siêu thị luôn đảm bảo thực phẩm tươi sống.

“Trong việc lưu trữ thực phẩm, gia đình không trữ quá nhiều các loại thực phẩm. Vẫn đi chợ hoặc siêu thị từ 3-5 ngày một lần. Như ngày hôm nay tôi đi chợ thì các mặt rau củ quả với thực phẩm tươi sống tương đối ổn định, đầy đủ. Mong rằng, các chợ truyền thống cũng như siêu thị phải tăng cường đảm bảo công tác phòng chống dịch để người dân đến chợ được an toàn hơn".

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp trong tỉnh tạo “luồng xanh” thông thương hàng hóa, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ cho người dân. Đồng thời, có giải pháp tăng cường đưa hàng hóa đến phục vụ tại các khu cách ly, phong tỏa, đảm bảo không để thiếu hụt nguồn hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Bích, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân khi cần nên đến các siêu thị, trung tâm thương mại, hoặc mua hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến... để đảm bảo mua hàng với giá ổn định và đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định.

“Thành phố Tuy Hòa chỉ có 2 chợ hoạt động trở lại, cho nên tổ chức thêm 2 điểm bán hàng lưu động. Còn lại hiện nay ở các chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường và thực hiện vấn đề chia tần suất đi chợ", bà Bích cho biết.

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, hầu hết người dân ở tỉnh Phú Yên chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại thành phố Tuy Hòa vẫn còn tình trạng người dân ra đường khi không cần thiết. Trên các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo ở thành phố này vẫn đông người qua lại, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì chỉ một số người có lý do chính đáng.

Trung tá Phạm Văn Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, nhiều tổ công tác thuộc Công an thành phố Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên chia thành các mũi tuần tra lưu động, xử lý các trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7
Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7

VOV.VN - Trước diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7.

Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7

Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7

VOV.VN - Trước diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 23/7.

TP. Tuy Hòa (Phú Yên) có nước sinh hoạt bình thường trở lại
TP. Tuy Hòa (Phú Yên) có nước sinh hoạt bình thường trở lại

VOV.VN - Sau gần 2 ngày bị cúp nước, 28.000 khách hàng ở TP. Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã có nước sinh hoạt trở lại.

TP. Tuy Hòa (Phú Yên) có nước sinh hoạt bình thường trở lại

TP. Tuy Hòa (Phú Yên) có nước sinh hoạt bình thường trở lại

VOV.VN - Sau gần 2 ngày bị cúp nước, 28.000 khách hàng ở TP. Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã có nước sinh hoạt trở lại.

3 nhân viên y tế mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến ở Phú Yên tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
3 nhân viên y tế mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến ở Phú Yên tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 do có 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2.

3 nhân viên y tế mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến ở Phú Yên tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

3 nhân viên y tế mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến ở Phú Yên tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 do có 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2.