Phú Yên đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo “vùng xanh” miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Dịch bệnh bùng phát nhanh và đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Phú Yên khi liên tục ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng. Địa phương này đang tập trung đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên được chọn làm điểm tiêm vaccine Covid-19 cho người dân thành phố Tuy Hòa trong đợt 5 từ ngày 30/7. Trung tá Trình Văn Gấm, Giám đốc Bệnh viện Công an Phú Yên cho biết, bệnh viện đã bố trí 3 bàn tiêm, 3 bàn sàng lọc, phòng phản ứng cấp cứu sau tiêm, thực hiện nguyên tắc 1 chiều tiêm đến đâu an toàn đến đó.

“Trong quá trình tiêm, có một số cụ và một số đồng chí có bệnh nền, bệnh mạn tính, có dấu hiệu bất ổn về huyết áp, tim mạch thì đưa vào phòng cấp cứu luôn, cho nằm nghỉ ngơi và xử lý ban đầu. Để đưa vào diện đủ điều kiện để tiêm, hầu như tất cả các trường hợp đến tiêm thì làm sao để cố gắng đủ điều kiện để tiêm hết, hạn chế và không trì hoãn trường hợp nào", Trung tá Trình Văn Gấm cho biết.

Anh Huỳnh Bảo Ngọc, cán bộ phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa cho biết, trước khi đến điểm tiêm, anh đã thực hiện việc khai báo y tế ở nhà, đeo khẩu trang, thủ tục hướng dẫn tiêm tại bệnh viện cũng được rút gọn. Đến nay, anh Ngọc đã hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19, giúp anh an tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch: “Mũi vaccine này để giúp cho chúng tôi phòng chống được dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Để cho chúng tôi có sức khỏe tốt, thực hiện nhiệm vụ được phân công tốt hơn”.

Đối tượng được tiêm trong đợt này được mở rộng, ngoài lực lượng tuyến đầu, người có bệnh nền, đối tượng chính sách còn có giáo viên, người cung cấp dịch vụ thiết yếu và 4.900 công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp của tỉnh được tiêm phòng. Công tác tổ chức tiêm vaccine bảo đảm đúng kế hoạch, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và an toàn.

Tỉnh Phú Yên cũng mở rộng các điểm tiêm tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, trung bình mỗi ngày, 1 điểm phải tiêm từ 400 đến 500 mũi. Ông Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, ngành y tế chú trọng tập huấn tiêm chủng cho lực lượng y tế cơ sở, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị sẵn sàng xử trí kịp thời nếu xảy ra sốc phản vệ sau tiêm.
 

“Chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là vấn đề phân luồng, phân giờ và phân theo đối tượng để giãn cách, đương nhiên khi đi tiêm vaccine là thực hiện 5K rồi, đó là khuyến cáo chung. Cũng phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu để  hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện”, ông Trần Ngọc Dưng cho biết.

Tỉnh Phú Yên đã được Bộ Y tế phân bổ gần 38.000 liều vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca trong tháng 7. Tỉnh này đã tổ chức tiêm vaccine đợt 5 cho người dân từ ngày 30/7. Các đợt tiếp theo đã lên kế hoạch tiêm chủng trong tháng 8 này. UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tiêm phòng vaccine thật kỹ lưỡng, an toàn.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương đã chuẩn bị các phương án tiêm phòng toàn bộ địa bàn, tạo các “vùng xanh” có miễn dịch cộng đồng để người dân sớm khôi phục sản xuất bình thường, ổn định cuộc sống.

“Việc tiêm vaccine có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện tiêm chủng theo đối tượng ưu tiên, đối tượng tuyến đầu và đối tượng nguy cơ cao. Chuyển sang giai đoạn 2 tiêm trắng trên địa bàn có nguy cơ, làm địa bàn nào trắng địa bàn đó. Việc thứ 2, trong vấn đề tiêm chủng là huy động toàn bộ lực lượng y tế đang làm và kể cả nhân viên về hưu để tham gia vào công tác tiêm chủng. Tập huấn cho đội ngũ tiêm chủng rộng khắp trên tất cả các địa bàn. Bởi vì muốn tiêm chuẩn tốt thì phải có lực lượng đông đủ, trải rộng", ông Trần Hữu Thế cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên tiếp đón 544 công dân từ vùng dịch về quê
Phú Yên tiếp đón 544 công dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Sáng nay (4/8), nhà xe Phương Trang tiếp tục hỗ trợ đưa 544 công dân Phú Yên từ TP.HCM trở về quê an toàn. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn, được một nhà xe này đưa về đợt 4.

Phú Yên tiếp đón 544 công dân từ vùng dịch về quê

Phú Yên tiếp đón 544 công dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Sáng nay (4/8), nhà xe Phương Trang tiếp tục hỗ trợ đưa 544 công dân Phú Yên từ TP.HCM trở về quê an toàn. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn, được một nhà xe này đưa về đợt 4.

Phú Yên có thể sẽ chống dịch ở cấp độ cao giống TPHCM và Nha Trang
Phú Yên có thể sẽ chống dịch ở cấp độ cao giống TPHCM và Nha Trang

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh phòng chống dịch ở các khu công nghiệp.

Phú Yên có thể sẽ chống dịch ở cấp độ cao giống TPHCM và Nha Trang

Phú Yên có thể sẽ chống dịch ở cấp độ cao giống TPHCM và Nha Trang

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh phòng chống dịch ở các khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.