Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Phú Yên là một trong những địa phương ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn bất thường vừa qua. Hiện các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định sản xuất trở lại.

Hôm nay (3/4), sóng biển lớn, lực lượng chức năng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tạm dừng trục vớt tàu thuyền bị chìm tại bờ biển thuộc xã An Hòa Hải. Thế nhưng, hàng chục người dân ở xã này vẫn cố gắng đào bới ở khu vực bờ biển nhằm tìm kiếm ngư cụ trên các con tàu bị sóng đánh chìm trước đó.

Bà Phạm Thúy Diễm (thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) cho biết mưa kèm lốc xoáy gây sóng biển lớn vào sáng ngày 31/3 vừa qua đã làm cho tàu cá PY 92050TS của gia đình bị sóng đánh dạt lên bờ, thân tàu bị nứt toác hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

“Sóng gió đến bất ngờ, mình cũng trở tay không kịp. Lưới mất trắng vì nằm dưới nước hết, bây giờ nó dồn lên đây đóng cục, giờ cắt ra chỉ bán nhựa thôi còn không sử dụng lại được. Ghe thì bể, từ trên gãy xuống tới đáy ghe luôn. Hiện gia đình đã mượn ngư dân địa phương đưa đến chỗ sửa chữa tàu để sửa lại, chứ như hiện nay là mất trắng” - bà Phạm Thúy Diễm nói.

Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt trong thiên tai vừa qua. Toàn huyện có 36 tàu, thuyền bị sóng đánh hư hỏng hoặc chìm, hơn 2.500 lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại, ước tổng thiệt hại lên đến 139 tỷ đồng. Trog đó, chỉ riêng khu vực Hòn Yến, xã An Hòa Hải có 2.000 lồng tôm hùm ươm với 600.000 tôm giống, trị giá 120 tỷ đồng bị thiệt hại. Hiện hàng chục hộ nuôi tôm hùm ở khu vực Hòn Yến đứng ngồi không yên vì thiệt hại quá lớn. Những ngày qua, UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang cùng bà con nhân dân xã An Hòa Hải trục vớt được 24 tàu, thuyền bị chìm, tuy nhiên các tàu bị hư hỏng nặng.

Ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại của từng người dân, đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ cho bà con: “Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hỗ trợ cho bà con kéo tàu thuyền vào bờ, còn xác tàu cùng với bà con tháo dỡ khắc phục máy móc. Hiện nay biển đang động cho nên việc trục vớt đang tạm dừng, chờ đến khi biển êm mới thực hiện trục vớt trở lại. Hiện, còn 12 chiếc tàu nhỏ đang bị chìm”.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt UBND tỉnh Phú Yên giao cho lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng khác huy động xe cơ giới tập trung kéo vớt tàu bị chìm, thu gom sửa chữa các lồng bè nuôi tôm còn có thể sử dụng được. UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các địa phương bị thiệt hại trong đợt thiên tai bất thường vừa qua thống kê thiệt hại, làm việc với ngân hàng để giãn nợ, khoanh nợ, tái cấu trúc nợ để người dân tiếp tục sản xuất, có điều kiện trả nợ ngân hàng.

Ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết: “Quan trọng nhất là đánh giá thiệt hại. Thứ hai là trục vớt các tàu thuyền bị đắm. Thứ ba nữa rà soát các thiệt hại để đề xuất hỗ trợ cho người dân. Còn bên nông nghiệp chủ yếu là lúa bị ngập, chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa phương hướng dẫn người dân tiêu nước, chỗ nào lúa chín thì tranh thủ thu hoạch sớm nhằm tránh thất thoát”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Phú Yên đối diện với vụ lúa giảm năng suất trầm trọng
Nông dân Phú Yên đối diện với vụ lúa giảm năng suất trầm trọng

VOV.VN - Đợt mưa to, gió lớn bất thường vừa qua làm hơn 12.000ha lúa Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch của bà con nông dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề. Đầu vụ thì thiên tai, nông dân đã nhiều lần phải gieo sạ lại, cuối vụ lại gặp khó bởi mưa to, gió lớn, người nông dân chồng chất khó khăn.

Nông dân Phú Yên đối diện với vụ lúa giảm năng suất trầm trọng

Nông dân Phú Yên đối diện với vụ lúa giảm năng suất trầm trọng

VOV.VN - Đợt mưa to, gió lớn bất thường vừa qua làm hơn 12.000ha lúa Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch của bà con nông dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề. Đầu vụ thì thiên tai, nông dân đã nhiều lần phải gieo sạ lại, cuối vụ lại gặp khó bởi mưa to, gió lớn, người nông dân chồng chất khó khăn.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi
Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.