Phú Yên không để người dân hoang mang vì dịch lây lan nhanh

VOV.VN - Trong vòng hơn một tuần (từ ngày 23 đến 30/6) tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 93 ca dương tính với SARS-CoV-2, một số người dân có tâm lý hoang mang, lo lắng vì dịch bệnh lây lan nhanh.

Chị Đặng Nữ Trần Ny (40 tuổi), trú phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, thành phố Tuy Hòa là địa phương có người mắc Covid-19 nhiều nhất ở tỉnh Phú Yên. Lúc đầu mới nghe dịch lan nhanh, chị sợ lắm. Khi ra ngoài, chị giữ đứng khoảng cách và thực hiện mọi biện pháp chống dịch.

“Lúc đầu tôi cũng thấy hoang mang, nhưng cũng phải bình tĩnh để theo dõi tình dịch bệnh của tỉnh mình. Mình cũng theo dõi phương pháp chống dịch như thế nào để thực hiện theo để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Nói chung thời gian đi làm là 24/24h đeo khẩu trang”, chị Ny chia sẻ.

Từ “ổ dịch” tại chợ Màng Màng, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa nhiều trường hợp là F0 có lịch sử di chuyển tiếp xúc phức tạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cơ quan y tế tỉnh Phú Yên phát hiện thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa. Thành phố này đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phải tạm dừng các chợ truyền thống nơi cung cấp nguồn hàng thiết thiết yếu hàng ngày khiến người dân rất lo lắng.

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đến thời điểm hiện tại thành phố đã cho dừng hoạt động chợ loại 1 Tuy Hòa, và 5 chợ loại 2, 3.

“Chúng tôi sử dụng lực lượng y tế, công an, quân đội phong tỏa kịp thời khi có ca F0 trên địa bàn, tập trung nguồn lực dập dịp khoanh vùng đối với khu vực chợ Màng Màng, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến. Bà con hãy an tâm, chính quyền thành phố Tuy Hòa tập trung cả hệ thống chính trị, tất cả các lực lượng để dập dịch. Chúng tôi đã có phương án thực hiện chợ tạm ở các khu vực ở các khu vực do phường, xã quyết định, có phương án sử dụng xe lưu động để bán theo thỏa thuận với phòng kinh tế hạ tầng”, ông Phúc khẳng định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương cần có giải pháp mạnh để kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh, siêu thị… tạm thời đóng cửa các gian hàng không thiết yếu tại các chợ, siêu thị; dừng các chợ dân sinh tự phát; chỉ đạo ban quản lý các chợ triển khai các giải pháp giãn cách, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế đối với người đã từng đến các địa điểm nguy cơ do các cơ quan chức năng đã thông báo, không đeo khẩu trang. Tỉnh Phú Yên đẩy mạnh việc tuyền tuyền, kêu gọi nhân dân bình tĩnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, tỉnh đã giao Sở Công thương và các ngành chức năng không được để thiếu hụt nguồn hàng hóa cung cấp cho người dân.

“Giao chủ yếu cho Sở Công thương là cung cấp, hỗ trợ lương thực cho bà con. Cũng rất đáng mừng hiện nay có rất nhiều tổ chức thiện nguyện hỗ trợ cho bà con”, ông Dương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phú Yên siết chặt phòng chống dịch
Thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phú Yên siết chặt phòng chống dịch

VOV.VN - Từ 17h chiều 30/6 đến 8h sáng 1/7, tỉnh Phú Yên tiếp tục ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phú Yên siết chặt phòng chống dịch

Thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Phú Yên siết chặt phòng chống dịch

VOV.VN - Từ 17h chiều 30/6 đến 8h sáng 1/7, tỉnh Phú Yên tiếp tục ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 102
Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 102

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm xác định thêm 1 trường hợp tại Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2, đây là bệnh nhân thứ 102 trên địa bàn.

Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 102

Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 102

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm xác định thêm 1 trường hợp tại Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2, đây là bệnh nhân thứ 102 trên địa bàn.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 1/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 1/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.