Phương tiện ùn ứ dài hàng km trên cầu Cần Thơ vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Sáng nay 26/5, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cầu Cần Thơ khiến nhiều phương tiện giao thông từ Vĩnh Long di chuyển qua cầu Cần Thơ gặp khó khăn.

Lực lượng công an giao thông của Cần Thơ và Vĩnh Long phải điều tiết giao thông để tránh ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 7h sáng nay (26/5), trên cầu Cần Thơ, thuộc khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều phương tiện bị ùn ứ kéo dài từ phía Vĩnh Long sang Cần Thơ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe bồn ngủ gật tông vào đuôi xe tải chạy cùng chiều. 

 

Ghi nhận của phóng viên, lượng xe ùn ứ từ kéo dài phía bên Vĩnh Long sang Cần Thơ hàng km. Đến hơn 9 sáng cùng ngày, phương tiện từ phía Vĩnh Long qua cầu Cần Thơ đã trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe container, cả 2 xe bốc cháy
Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe container, cả 2 xe bốc cháy

VOV.VN - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Lao Bảo.

Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe container, cả 2 xe bốc cháy

Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe container, cả 2 xe bốc cháy

VOV.VN - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Lao Bảo.

Hơn 2.650 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng
Hơn 2.650 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người, bị thương 3.788 người, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu.

Hơn 2.650 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

Hơn 2.650 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người, bị thương 3.788 người, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu.