Quảng Bình chuẩn bị đón 400 công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Chiều nay (18/8), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thống nhất phương án đón công dân đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ đón 400 công dân hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê theo thứ tự ưu tiên, phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở; phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Phương tiện vận chuyển dự kiến là máy bay, đón từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất về Cảng hàng không Đồng Hới. Tùy theo tình hình thực tế, tỉnh sẽ bố trí phương tiện phù hợp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Bình sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để tổ chức đưa đón công dân trở về. Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp làm đầu mối thông tin để công dân đăng ký về quê, tổng hợp danh sách đảm bảo các điều kiện để đưa đón công dân thuộc các diện đối tượng trở về.

Tỉnh Quảng Bình đang rà soát, bổ sung thêm các khu cách ly tập trung để cách ly công dân trở về theo quy định, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Bệnh viện dã chiến Quảng Bình sẽ được bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nâng cao năng lực hoạt động của bệnh viện nhằm ứng phó với tình huống các công dân trở về mắc Covid-19. Trước mắt, tỉnh sẽ trưng dụng ký túc xá Trường Cao đẳng Luật miền Trung làm nơi cách ly công dân khi trở về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình ghi nhận trường hợp trẻ em dưới 1 tuổi đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2
Quảng Bình ghi nhận trường hợp trẻ em dưới 1 tuổi đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận 2 trường hợp là trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung của thành phố Đồng Hới, trong đó có một cháu dưới 1 tuổi.

Quảng Bình ghi nhận trường hợp trẻ em dưới 1 tuổi đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình ghi nhận trường hợp trẻ em dưới 1 tuổi đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận 2 trường hợp là trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung của thành phố Đồng Hới, trong đó có một cháu dưới 1 tuổi.

50 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch
50 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Chiều 11/8, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ xuất quân, tiễn 50 bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện lên đường hỗ trợ phòng chống dịch, tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

50 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

50 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Chiều 11/8, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ xuất quân, tiễn 50 bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện lên đường hỗ trợ phòng chống dịch, tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Bình sẽ sử dụng xe chuyên dụng để tiêm vaccine cho bà con khu vực biên giới
Quảng Bình sẽ sử dụng xe chuyên dụng để tiêm vaccine cho bà con khu vực biên giới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đang xây dựng kế hoạch dùng xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động để tiếp cận các bản, làng khu vực biên giới huyện Minh Hóa nhằm tiêm phòng vaccine Covid-19 cho bà con nơi đây.

Quảng Bình sẽ sử dụng xe chuyên dụng để tiêm vaccine cho bà con khu vực biên giới

Quảng Bình sẽ sử dụng xe chuyên dụng để tiêm vaccine cho bà con khu vực biên giới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đang xây dựng kế hoạch dùng xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động để tiếp cận các bản, làng khu vực biên giới huyện Minh Hóa nhằm tiêm phòng vaccine Covid-19 cho bà con nơi đây.