Quảng Nam đề nghị Đà Nẵng không để người tự phát về quê

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng không để người dân tự phát về quê để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách khi có trường hợp bà con từ Đà Nẵng tự về Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu ngay, về lại nơi xuất phát. Tỉnh Quảng Nam khẳng định chỉ tổ chức đón bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trong sáng nay (15/8), huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19 tại xã Tam Hải, là người từ thành phố Hồ Chí Minh về bằng phương tiện cá nhân. Sau khi phát hiện 5 ca bệnh trên, ngành y tế huyện Núi Thành đã triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 17 ca F1, 32 ca F2. Ngành chức năng đang tiến hành xét nghiệm diện rộng ở xã Tam Hải, tạm dừng hoạt động các tuyến phà qua xã đảo Tam Hải, dừng hoạt động chợ, hàng quán, vui chơi giải trí, tắm biển tại xã này.

Trong khi đó, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa đề xuất áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thị xã; trừ 3 xã gồm Điện Phong, Điện Quang, Điện Trung được đề xuất áp dụng theo Chỉ thị 19.

UBND huyện Đại Lộc cũng đã ra quyết định áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với xã Đại Hồng sau khi phát hiện chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại địa phương này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng trước ngày "ai ở đâu thì ở đó"
Đà Nẵng trước ngày "ai ở đâu thì ở đó"

VOV.VN - Sáng 15/8, người mua sắm tại các chợ, siêu thị ở Đà Nẵng đông hơn, ai cũng tranh thủ mua hàng thiết yếu trước khi chính quyền thành phố áp dụng các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng trước ngày "ai ở đâu thì ở đó"

Đà Nẵng trước ngày "ai ở đâu thì ở đó"

VOV.VN - Sáng 15/8, người mua sắm tại các chợ, siêu thị ở Đà Nẵng đông hơn, ai cũng tranh thủ mua hàng thiết yếu trước khi chính quyền thành phố áp dụng các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng ngàn người từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân
Hàng ngàn người từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân

VOV.VN - Sáng nay (15/8), hàng nghìn người dân Quảng Nam sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng tiếp tục về quê bằng xe máy, nhất là sau khi thành phố ban hành Quyết định yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8.

Hàng ngàn người từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân

Hàng ngàn người từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân

VOV.VN - Sáng nay (15/8), hàng nghìn người dân Quảng Nam sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng tiếp tục về quê bằng xe máy, nhất là sau khi thành phố ban hành Quyết định yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8.

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa
Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố trong vòng 7 ngày, kể từ 8h ngày mai (16/8). Trong thời gian này, ngành y tế thành phố sẽ tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố trong vòng 7 ngày, kể từ 8h ngày mai (16/8). Trong thời gian này, ngành y tế thành phố sẽ tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.