Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch tổ chức đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê bằng đường hàng không. Người dân về quê đợt này sẽ được cách ly tại khu cách ly do Nhà nước quản lý và các cơ sở cách ly tập trung có thu phí.

Theo đó, người dân Quảng Nam đang sống, học tập, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam hoàn cảnh khó khăn, mang bệnh hiểm nghèo, phụ nữ sắp sinh, trẻ em mồ côi hoặc ba, mẹ bị cách ly sẽ được tỉnh Quảng Nam đón về quê, lo toàn bộ chi phí đi lại và cách ly tập trung. Ngoài ra, Quảng Nam cũng tạo điều kiện cho người dân tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng về quê bằng đường hàng không, trường hợp này sẽ tự lo chi phí vé máy bay và được cách ly tập trung có thu phí.

Việc tổ chức đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê sẽ được chia thành nhiều đợt. Người dân được đón về quê lần này phải đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng đã tiêm ít nhất được 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Đối với trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, theo thông tin từ Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam khu vực phía Nam, tính đến chiều nay (29/9), đã có hơn 1.000 người dân đăng ký về quê. Quảng Nam sẽ khẩn trương xây dựng phương án cụ thể để đón người dân về quê an toàn nhất.

“Tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người dân có nguyện vọng về quê hương để được đoàn tụ với gia đình trong thời điểm dịch Covid-19 đang phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong tháng 7, tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức đón hơn 4.500 người, cùng với số người dân về quê tự do từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam nữa là khoảng hơn 13.000 người. Bà con nhân dân được đón về quê rất phấn khởi”, ông Phan Việt Cường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay
Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng điều kiện đón người trở về từ vùng dịch
Các tỉnh miền Trung sẵn sàng điều kiện đón người trở về từ vùng dịch

VOV.VN - Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở TP.HCM. Trước tình hình này, một số tỉnh miền Trung đã lên phương án và sẵn sàng đón người từ TP.HCM và vùng dịch về địa phương.

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng điều kiện đón người trở về từ vùng dịch

Các tỉnh miền Trung sẵn sàng điều kiện đón người trở về từ vùng dịch

VOV.VN - Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở TP.HCM. Trước tình hình này, một số tỉnh miền Trung đã lên phương án và sẵn sàng đón người từ TP.HCM và vùng dịch về địa phương.

Đà Nẵng thay đổi phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch
Đà Nẵng thay đổi phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch

VOV.VN - Chiều nay (9/7), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn kích hoạt khu cách ly trường Cao đẳng Việt Hàn. Các quận, huyện khác cũng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương để đón người từ các vùng dịch về thành phố.

Đà Nẵng thay đổi phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch

Đà Nẵng thay đổi phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch

VOV.VN - Chiều nay (9/7), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn kích hoạt khu cách ly trường Cao đẳng Việt Hàn. Các quận, huyện khác cũng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương để đón người từ các vùng dịch về thành phố.