Quảng Ngãi tiếp nhận hàng trăm người dân về quê bằng xe máy

VOV.VN - Nhiều người dân tỉnh Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phía Nam đang về quê bằng xe máy. Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường lực lượng tại 2 chốt kiểm soát cửa ngõ phía Nam và Tây Nam tiếp nhận người về quê, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 

 

Những ngày qua, lượng người từ miền Nam về tỉnh Quảng Ngãi liên tục tăng. Mỗi ngày, hơn 100 người đi xe máy về đến hai chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ tiếp giáp tỉnh Bình Định và chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 24 tại xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tiếp giáp tỉnh Kon Tum.

Để tránh ùn tắc, cơ quan chức năng tăng cường nhân lực phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đảm bảo an toàn trong khi làm thủ tục tại các chốt. Tỉnh Quảng ngãi chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, kích hoạt các cơ sở đủ điều kiện để làm nơi cách ly tập trung phục vụ lâu dài đón người dân; mỗi địa phương phải có 1 khu cách ly đảm bảo điều kiện để hoạt động.

Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết: “Đối với những người con quê hương Quảng Ngãi làm ăn xa tự phát về quê, những ai đã tiêm hai mũi vaccine qua 14 ngày hoặc những người đã mắc bệnh Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh của cơ sở y tế mà có nhà ở đủ điều kiện theo qui định thì sẽ được cách ly tại nhà. Tất cả các trường hợp khác sẽ đưa đi cách ly tập trung"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động về quê “trốn dịch” và nỗi lo hậu Covid của doanh nghiệp
Lao động về quê “trốn dịch” và nỗi lo hậu Covid của doanh nghiệp

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam đã tạo ra một luồng dịch chuyển lao động lớn. Hàng ngàn lao động đã “tháo chạy” về quê do mất việc, không đủ tiền để trụ lại thành phố. Thực trạng này cảnh báo sẽ gây ra tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp.

Lao động về quê “trốn dịch” và nỗi lo hậu Covid của doanh nghiệp

Lao động về quê “trốn dịch” và nỗi lo hậu Covid của doanh nghiệp

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam đã tạo ra một luồng dịch chuyển lao động lớn. Hàng ngàn lao động đã “tháo chạy” về quê do mất việc, không đủ tiền để trụ lại thành phố. Thực trạng này cảnh báo sẽ gây ra tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp.

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại
Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa cho phép người dân về quê bằng xe cá nhân và cũng chưa có phương án đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc.

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa cho phép người dân về quê bằng xe cá nhân và cũng chưa có phương án đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc.

Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội mong mỏi sớm được về quê
Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội mong mỏi sớm được về quê

VOV.VN - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê để Hà Nội xây dựng phương án hộ trợ khi đủ điều kiện. 

Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội mong mỏi sớm được về quê

Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội mong mỏi sớm được về quê

VOV.VN - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê để Hà Nội xây dựng phương án hộ trợ khi đủ điều kiện.