Quảng Ninh bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19, với hơn 96% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tham gia tiêm chủng và bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Tính đến hết ngày 31/10, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 1,8 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Gần 974.000 người đã được tiêm vaccine, chiếm 96% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, số người được tiêm 2 mũi là hơn 886.000 người, chiếm hơn 91% đối tượng có chỉ định tiêm chủng.

Từ kinh nghiệm sau chiến dịch tiêm chủng mũi 1, ngành y tế Quảng Ninh đã chuẩn bị trên 500 đội tiêm và 80 đội thường trực cấp cứu sau tiêm, phối hợp các địa phương bố trí hợp lý tại các điểm tiêm tránh tình trạng ùn tắc, huy động các lực lượng tình nguyện, hướng dẫn đảm bảo an ninh trật tự và các quy định phòng dịch.

Công tác tổ chức tiêm an toàn, đạt hiệu quả cao, kể cả các đối tượng tiêm chủng là phụ nữ có thai trên 13 tuần, phụ nữ đang cho con bú, người cao tuổi có bệnh lý nền. Quảng Ninh phấn đấu hết năm 2021, toàn tỉnh cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng.

Chị Cao Đặng Châu Anh, người dân TP. Hạ Long đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine COVID-19 cho biết: "Với tình hình hiện tại cần thích nghi với dịch COVID-19 nên khi được tiêm tôi thấy bản thân mình được bảo vệ, an toàn hơn. Khi cộng đồng mình được được tiêm để bảo vệ bảo vệ thì từ đó sẽ phát huy kinh tế, mở rộng du lịch".

Từ ngày 1/11, tỉnh Quảng Ninh cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dự kiến sẽ có khoảng 118.500 trẻ em tham gia tiêm chủng, dưới sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ. vaccine được sử dụng là vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech chỉ định cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Để phục vụ đợt tiêm này, Quảng Ninh dự kiến huy động khoảng 3.600 cán bộ y tế đã được tập huấn từ bệnh viện các tuyến, trung tâm y tế, trạm y tế xã phường và cơ sở tiêm chủng dịch vụ, đồng thời huy động tối đa các đội cấp cứu thường trực tại điểm tiêm chủng, đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng bố trí tối thiểu 1 kíp trực cấp cứu, 1 xe cấp cứu, chuẩn bị trang thiết bị bảo quản, vận chuyển vaccine an toàn.

Các trường học được ưu tiên trưng dụng làm điểm tiêm, bắt đầu từ học sinh THPT và trẻ em không đi học từ 16 đến 17 tuổi, sau đó là học sinh THCS và trẻ em không đi học từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Chị Trần Thị Thúy, phụ huynh học sinh chia sẻ: "Khi mở cửa thì cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, nên các con được tiêm như thế này thì gia đình cũng sẽ yên tâm hơn phần nào về vấn đề lo lắng cho sức khỏe của con giữa đại dịch này. Nhà trường tổ chức tiêm rất quy củ, có khu vực riêng cho học sinh, khu vực chờ cho phụ huynh, từng khâu chuẩn bị rất chu đáo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 2/11, Hà Nội có thêm 62 F0, trong đó có 12 ca cộng đồng
Ngày 2/11, Hà Nội có thêm 62 F0, trong đó có 12 ca cộng đồng

VOV.VN - Từ 18h ngày 1/11 đến 18h ngày 2/11, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới, gồm 12 ca cộng đồng, 47 ca ghi nhận trong khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa.

Ngày 2/11, Hà Nội có thêm 62 F0, trong đó có 12 ca cộng đồng

Ngày 2/11, Hà Nội có thêm 62 F0, trong đó có 12 ca cộng đồng

VOV.VN - Từ 18h ngày 1/11 đến 18h ngày 2/11, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc COVID-19 mới, gồm 12 ca cộng đồng, 47 ca ghi nhận trong khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa.

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm
Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

VOV.VN - Trong ngày 2/11, cả nước có 2.741 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 824.806. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.131.464 liều.

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

VOV.VN - Trong ngày 2/11, cả nước có 2.741 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 824.806. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.131.464 liều.

PTT Vũ Đức Đam: “Hà Nội cần thí điểm phương án cách ly F1, điều trị F0 tại nhà”
PTT Vũ Đức Đam: “Hà Nội cần thí điểm phương án cách ly F1, điều trị F0 tại nhà”

VOV.VN - Từ khi thực hiện Nghị quyết 128 (ngày 11/10) đến nay, Hà Nội ghi nhận 442 ca mắc COVID-19, trong đó, 103 ca ngoài cộng đồng, 270 ca tại khu cách ly, 48 ca tại khu phong toả, 21 ca nhập cảnh.

PTT Vũ Đức Đam: “Hà Nội cần thí điểm phương án cách ly F1, điều trị F0 tại nhà”

PTT Vũ Đức Đam: “Hà Nội cần thí điểm phương án cách ly F1, điều trị F0 tại nhà”

VOV.VN - Từ khi thực hiện Nghị quyết 128 (ngày 11/10) đến nay, Hà Nội ghi nhận 442 ca mắc COVID-19, trong đó, 103 ca ngoài cộng đồng, 270 ca tại khu cách ly, 48 ca tại khu phong toả, 21 ca nhập cảnh.

Đắk Nông đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Đắk Nông đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trước sự chậm trễ thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch covid-19, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải nhanh chóng chuyển tiền tới tay các đối tượng đã được phê duyệt trước ngày 5/11, và trong 10 ngày tới phải hoàn thành việc hỗ trợ

Đắk Nông đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Đắk Nông đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trước sự chậm trễ thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch covid-19, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải nhanh chóng chuyển tiền tới tay các đối tượng đã được phê duyệt trước ngày 5/11, và trong 10 ngày tới phải hoàn thành việc hỗ trợ