Quảng Ninh dừng tiếp nhận người và phương tiện qua chốt cầu Triều, cầu Đá Vách

VOV.VN - UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện qua chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Triều và cầu Đá Vách theo hướng từ Hải Dương vào Quảng Ninh.

Theo đó, từ 00h ngày 8/8, tại các chốt cầu Triều, cầu Đá Vách sẽ tạm ngừng tiếp nhận người và phương tiện vào địa bàn, trừ xe cấp cứu, xe của lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ, xe chở trang thiết bị y tế phục vụ khám và chữa bệnh; xe vận chuyển thương thực, thực phẩm thiết yếu và tiêu thụ nông sản có giấy xác nhận theo quy định, phải dán niêm phong của xe trước khi vào thị xã.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Triều và cầu Đá Vách thực hiện đóng cửa từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau. Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Đông Mai và đường 345 trên địa bàn thị xã thực hiện chốt cứng không cho người và phương tiện qua lại.

UBND thị xã Đông Triều đề nghị các phương tiện có đủ điều kiện theo quy định, có nhu cầu thực sự cần thiết vào Quảng Ninh di chuyên qua các chốt kiểm soát khác để vào tỉnh.

Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Đông Triều và UBND các xã, phường liên quan thực hiện kiểm soát nghiêm theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh dừng tiếp nhận người và phương tiện qua cầu Đá Bạc từ 0h ngày 7/8
Quảng Ninh dừng tiếp nhận người và phương tiện qua cầu Đá Bạc từ 0h ngày 7/8

VOV.VN - UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo, kể từ 00h ngày 7/8, chốt kiểm soát phòng chống dịch Cầu Đá Bạc của thành phố sẽ tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện qua chốt.

Quảng Ninh dừng tiếp nhận người và phương tiện qua cầu Đá Bạc từ 0h ngày 7/8

Quảng Ninh dừng tiếp nhận người và phương tiện qua cầu Đá Bạc từ 0h ngày 7/8

VOV.VN - UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo, kể từ 00h ngày 7/8, chốt kiểm soát phòng chống dịch Cầu Đá Bạc của thành phố sẽ tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện qua chốt.

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?
Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM
Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi các lực lượng y tế chung tay tham gia chống dịch tại TP.HCM, đã có hơn 7.000 người đăng ký từ khắp mọi miền đất nước.

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi các lực lượng y tế chung tay tham gia chống dịch tại TP.HCM, đã có hơn 7.000 người đăng ký từ khắp mọi miền đất nước.