Quảng Ninh họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặt quyết tâm tiếp tục giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021...

Chiều 3/5, tỉnh Quảng Ninh đã họp trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai các chỉ đạo từ Ban Bí thư, Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở đổi mới, đồng bộ, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả. 

Từ đầu tháng 2 đến nay, Quảng Ninh không phát hiện ca dương tính trong cộng đồng. Tuy nhiên, trên quan điểm không được chủ quan, lơ là, tỉnh đã thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, trên biển; dừng các chuỗi hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để phòng chống dịch bệnh; tổ chức mua sắm tập trung vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho toàn ngành y tế; triển khai tiêm vaccine cho hơn 11.000 người.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã đặt quyết tâm tiếp tục giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh, an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Mỗi ngành, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; đẩy mạnh triển khai “mục tiêu kép”…

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức liên quan cần tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các chỉ đạo của Trung ương, luôn luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch và nguyên tắc “3 trước”, “4 tại chỗ”, gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm phải được làm rõ, xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xét nghiệm tự nguyện, sàng lọc trên diện rộng. Yêu cầu tất cả người dân Quảng Ninh quay trở lại địa phương sau kỳ nghỉ bắt buộc phải khai báo y tế; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp diện rộng đối với người ra khỏi tỉnh trong dịp 30/4 - 1/5 trở lại làm việc tại Quảng Ninh hoàn thành chậm nhất trong ngày 4/5/2021. Từ nay đến ngày 23/5, tiếp tục dừng hoạt động các quán bar, bub, club, vũ trường, karaoke..., hạn chế tập trung đông người tại các bãi tắm trên địa bàn. Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tận dụng tối đa cơ hội an toàn dịch bệnh để kết thúc sớm năm học 2020 - 2021 phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.  

Các ngành khẩn trương hoàn thiện phương án thu dung, cách ly điều trị cho 1.000 ca bệnh, nghi nhiễm Covid-19; Tiếp tục củng cố năng lực các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo công suất cách ly tập trung 50.000 người trên địa bàn. Bên cạnh đó, nghiên cứu triển khai ngay mô hình cách ly “14 + 7 + 7” (14 ngày cách ly tập trung, 7 ngày cách ly tại gia đình, 7 ngày tự cách ly bản thân). Theo đó các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam cách ly ở ngoài tỉnh khi bàn giao về Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo chủ trương của tỉnh. Chủ động sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm diện rộng theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống; phấn đấu nâng công suất xét nghiệm mẫu gộp tại Quảng Ninh từ 30.000 - 50.000 mẫu gộp/ngày./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Hơn 450 khách trên tàu Ambassador Cruise được theo dõi y tế
Quảng Ninh: Hơn 450 khách trên tàu Ambassador Cruise được theo dõi y tế

VOV.VN - Theo CDC Quảng Ninh, trường hợp F1 (làm việc trên tàu) có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hà Nam đã có kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính lần thứ nhất.

Quảng Ninh: Hơn 450 khách trên tàu Ambassador Cruise được theo dõi y tế

Quảng Ninh: Hơn 450 khách trên tàu Ambassador Cruise được theo dõi y tế

VOV.VN - Theo CDC Quảng Ninh, trường hợp F1 (làm việc trên tàu) có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hà Nam đã có kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính lần thứ nhất.

6 F1 ở Quảng Ninh liên quan tới ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính
6 F1 ở Quảng Ninh liên quan tới ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Đến nay, Quảng Ninh có 7 F1 liên quan tới tất cả các ca mắc COVID-19 và đã được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

6 F1 ở Quảng Ninh liên quan tới ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

6 F1 ở Quảng Ninh liên quan tới ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Đến nay, Quảng Ninh có 7 F1 liên quan tới tất cả các ca mắc COVID-19 và đã được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quảng Ninh yêu cầu cách ly, xét nghiệm đối với người về từ các xã có dịch
Quảng Ninh yêu cầu cách ly, xét nghiệm đối với người về từ các xã có dịch

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0h ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người về từ vùng dịch.

Quảng Ninh yêu cầu cách ly, xét nghiệm đối với người về từ các xã có dịch

Quảng Ninh yêu cầu cách ly, xét nghiệm đối với người về từ các xã có dịch

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0h ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người về từ vùng dịch.