Sản phụ COVID-19 ở Đắk Lắk với nỗi lo vượt cạn

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 666 trường hợp phụ nữ mang thai mắc COVID-19, trong đó có 3 sản phụ tử vong. Thai phụ trong giai đoạn vượt cạn bình thường vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro, thai phụ bị COVID-19 càng nguy hiểm tính mạng.

Nằm trong phòng chờ sinh với khẩu trang và tấm kính chắn giọt bắn, lắng nghe nhịp đập của con qua máy đó nhịp tim, thỉnh thoảng chị Nguyễn Thị Bích Thủy, ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk lại đau quặn vì những con gò bụng của thai nhi. Chỉ Thủy cho biết, hai vợ chồng bị hiếm muộn, lấy nhau 15 năm mới có thai. Không ngờ rằng, chỉ trước thời điểm sinh 3 ngày, chị Thủy phát hiện bị mắc COVID-19. Mang thai lần đầu khi đã 42 tuổi, lại mắc COVID -19 nên chị Thủy vô cùng lo lắng.

   “Mấy bữa thấy nó cũng hơi nghẹt nghẹt mũi nghĩ do trở trời bị cảm thôi chứ không nghĩ bị COVID-19, cũng lo lắng, tại bác sĩ mới vô nói nếu sinh không được thì tầm chiều 6 đến 8h mổ, trông cho sinh thường khỏe mạnh thôi”- chị Thủy nói.

Cũng tại Bệnh viện, bà Nguyễn Thị Kiều Trinh ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 3 ngày bị mắc COVID -19, con dâu của bà có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa vào nhập viện. Rất may nhờ sự động viên tinh thần của gia đình và sự chăm sóc chu đáo của các y, bác sĩ, thai phụ đã “vượt cạn” thành công.  “Cũng may mắn gặp mấy cô bác sĩ. Từ sáng giờ cũng nhờ mấy cô chứ có được gặp con đâu, giờ mới vô được gặp; cháu cũng thấy rồi thấy mừng. Giờ cũng chỉ biết cảm ơn bác sĩ nhiều thôi chứ giờ không biết nói gì nữa, mẹ tròn con vuông rồi”.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/3/2022, toàn tỉnh có 666 trường hợp phụ nữ mang thai mắc COVID-19, trong đó có 3 sản phụ tử vong. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chuyển đổi công năng khu nhà E thành khu điều trị sản phụ bệnh nhân mắc COVID-19 nhằm theo dõi triệu chứng lâm sàng, tuổi thai, tình trạng thai nhi một cách chủ động để xử trí an toàn, đúng thời điểm nhất. Hiện tại khu vực này đang điều trị và chăm sóc cho hơn 20 sản phụ trong giai đoạn chờ sinh và sau sinh.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Thắng, Phó trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, khi mắc COVID-19, thai phụ là đối tượng nguy cơ diễn biến nặng cao hơn các đối tượng khác bởi trong quá trình mang thai, phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Do phải nuôi 1 đứa trẻ trong bụng nên nhu cầu ô xy của phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường. Nếu mắc COVID-19, phổi của sản phụ sẽ bị virus tấn công, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của sản phụ và thai nhi, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng của cả mẹ và con.

“Virus SARS-CoV-2 đánh vào hệ thống hô hấp là chính và hệ thống hô hấp liên qua đến tính mạng của sản phụ  khi có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng chúng tôi buộc phải can thiệp. Can thiệp ở đây thứ nhất vẫn phải ưu tiên bà mẹ sau đó rồi tính đến tuổi thai. Cách đây 2 hôm có một sản phụ thai 33-34 tuần, mà sản phụ có biểu hiện suy hô hấp  chúng tôi quyết định đình chỉ thai tức là mổ lấy thai để điều trị suy hô hấp cho sản phụ”- bác sĩ Thắng nói.

Mỗi lần sinh nở là một lần chạm đến cửa tử vì rất nhiều ro. Nguy cơ càng tăng lên khi sản phụ không may mắc COVID -19. Do đó, để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé cũng như tránh những rửi ro trong quá trình thai kỳ, các sản phụ mắc COVID-19 cần theo dõi tình trạng sức khỏe một cách chặt chẽ, khi thấy các biểu hiện bất thường cần nhập viện điều trị càng sớm càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch mắc Covid-19 ở Điện Biên
Kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch mắc Covid-19 ở Điện Biên

VOV.VN - Một sản phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch vừa được đội ngũ y tế tuyến cơ sở ở Điện Biên cứu sống cả mẹ và con.

Kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch mắc Covid-19 ở Điện Biên

Kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch mắc Covid-19 ở Điện Biên

VOV.VN - Một sản phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch vừa được đội ngũ y tế tuyến cơ sở ở Điện Biên cứu sống cả mẹ và con.

Từ chối tiếp nhận sản phụ mắc COVID-19, bệnh viện ở Hải Phòng bị phạt 34 triệu đồng
Từ chối tiếp nhận sản phụ mắc COVID-19, bệnh viện ở Hải Phòng bị phạt 34 triệu đồng

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện Quốc tế Green vì từ chối tiếp nhận sản phụ mắc Covid-19.

Từ chối tiếp nhận sản phụ mắc COVID-19, bệnh viện ở Hải Phòng bị phạt 34 triệu đồng

Từ chối tiếp nhận sản phụ mắc COVID-19, bệnh viện ở Hải Phòng bị phạt 34 triệu đồng

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện Quốc tế Green vì từ chối tiếp nhận sản phụ mắc Covid-19.

Cứu sống trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở từ sản phụ mắc Covid-19
Cứu sống trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở từ sản phụ mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều 18/12, Bệnh viện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở được sinh từ người mẹ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở từ sản phụ mắc Covid-19

Cứu sống trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở từ sản phụ mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều 18/12, Bệnh viện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở được sinh từ người mẹ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch.