Sẽ đưa công dân Việt Nam tại Ấn Độ về nước trong thời gian tới

VOV.VN - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 27/4.

Ban Chỉ đạo khẳng định, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, công dân Việt Nam ở nước ngoài được khuyến khích, kêu gọi tuân thủ các biện pháp chống dịch của nước sở tại và hạn chế tối đa di chuyển. Trong trường hợp buộc phải về nước, công dân sẽ đăng ký và về nước một các hợp pháp. Nhà nước vẫn tiếp tục tổ chức các chuyến bay giải cứu, trên tinh thần bảo hộ công dân phù hợp với tình hình dịch bệnh ở nước sở tại.

Với diễn biến dịch mới phức tạp và lây lan nhanh chóng tại Ấn Độ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại đây vẫn hỗ trợ, giữ liên hệ chặt chẽ với công dân. Những công dân có nguyện vọng về nước thì đang được thu xếp để đưa về trong thời gian sắp tới.

Ban Chỉ đạo nhận định, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam rất cao, không chỉ từ các nước có biên giới giáp Việt Nam, mà còn nguy cơ hiện hữu ở “khắp mọi nơi” khi Việt Nam đón các chuyên gia nước ngoài và công dân về nước.

Trong diễn biến dịch mới nhất, tại Yên Bái, một chuyên gia người Ấn Độ đã lây bệnh cho một nhân viên tại khách sạn cách ly (BN2857). Ban Chỉ đạo xác định nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, khi Việt Nam thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế’. Theo đó, Việt Nam luôn sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, tổ chức mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa an toàn trong tình trạng bình thường mới.

Đối với kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, Việt Nam đã thực hiện kiểm soát chủ động, kiểm soát thông qua cấp thị thực, với sự đồng ý của cả Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Theo đó, đảm bảo các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh thực sự phục vụ mục đích phát triển kinh tế theo đề nghị của các doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ sở cách ly phải được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo an toàn.

“Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã bàn và thống nhất, quán triệt nghiêm túc việc chủ động phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp 5K, đặc biệt là khẩu trang. Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Không chỉ các tỉnh biên giới, dịch bệnh có thể xảy ra ở mọi nơi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, trong trường hợp cần thiết tổ chức, người đứng đầu phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là biện pháp đeo khẩu trang. Trường hợp để lây nhiễm dịch bệnh, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó, đầu tiên là các cơ sở y tế và các trường học phải tự đánh giá các biện pháp an toàn chống dịch, đồng thời cập nhật lên Hệ thống an toàn COVID-19. Theo đó, các Bộ ngành và các tỉnh phải kiểm tra và thúc đẩy hoạt động này, không để tái diễn tình trạng một nhà máy, một bệnh viện do thực hiện không nghiêm, để xảy ra dịch bệnh gây ảnh hưởng tới cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19
Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá diễn biến dịch tiếp tục rất phức tạp với các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước láng giềng là Lào, Campuchia và tại khu vực biên giới Tây Nam.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá diễn biến dịch tiếp tục rất phức tạp với các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước láng giềng là Lào, Campuchia và tại khu vực biên giới Tây Nam.

Hà Nội bắt buộc các trường hợp tạm trú, tạm vắng sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế
Hà Nội bắt buộc các trường hợp tạm trú, tạm vắng sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế

VOV.VN - Chiều 27/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có công điện số 03/CĐ-CT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội bắt buộc các trường hợp tạm trú, tạm vắng sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế

Hà Nội bắt buộc các trường hợp tạm trú, tạm vắng sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế

VOV.VN - Chiều 27/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có công điện số 03/CĐ-CT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chiều 27/4, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại nơi cách ly và 4 ca nhập cảnh
Chiều 27/4, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại nơi cách ly và 4 ca nhập cảnh

VOV.VN - Đến 18h chiều 27/4, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 (BN2853-2857), gồm 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên (1), Hà Nội (1), Khánh Hòa (2) và 1 ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Chiều 27/4, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại nơi cách ly và 4 ca nhập cảnh

Chiều 27/4, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại nơi cách ly và 4 ca nhập cảnh

VOV.VN - Đến 18h chiều 27/4, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 (BN2853-2857), gồm 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên (1), Hà Nội (1), Khánh Hòa (2) và 1 ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.