Số ca mắc tăng cao, Khánh Hòa lập bệnh viện dã chiến số 7

VOV.VN - Đến chiều nay (7/8), tỉnh Khánh Hòa đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 7 để điều trị những bệnh nhân mắc Covid-19.

Bệnh viện dã chiến số 7, đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, phía bắc thành phố Nha Trang, có công suất ban đầu 500 giường.

Từ ngày 23/6 tới nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 3.200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gần 1.000 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương như thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc tại cộng đồng. Ngoài các bệnh viện dã chiến của địa phương, Bộ Quốc phòng cũng đã đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 4 tại Ký túc xá trường Cao đẳng y tế để điều trị người mắc Covid-19.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công lập, ngoài công lập, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hãy chung sức đồng lòng, tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Tỉnh cũng đã có thư kêu gọi các bác sĩ, y sĩ đã về hưu để chung sức cùng với đội ngũ y bác sĩ của tỉnh phòng chống dịch bệnh. Khánh Hòa cũng được bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ 2 chuyên gia để điều trị hồi sức tích cực vừa huấn luyện cho đội ngũ bác sĩ của chúng tôi để tăng thêm kinh nghiệm trong phòng chống dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm
Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

VOV.VN - Tại Khánh Hòa, một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0 đã khiến gần 1.000 người phải đi xét nghiệm Covid-19.

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

VOV.VN - Tại Khánh Hòa, một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0 đã khiến gần 1.000 người phải đi xét nghiệm Covid-19.

Đà Nẵng cấp giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường
Đà Nẵng cấp giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường

VOV.VN - Quan điểm của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc ban hành mẫu giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải tạo điều kiện cho người dân ra đường.

Đà Nẵng cấp giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường

Đà Nẵng cấp giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường

VOV.VN - Quan điểm của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc ban hành mẫu giấy đi đường mới nhằm hạn chế người dân ra đường theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải tạo điều kiện cho người dân ra đường.

Hạ Tây Ban Nha sau 120 phút, Brazil bảo vệ thành công HCV bóng đá nam Olympic
Hạ Tây Ban Nha sau 120 phút, Brazil bảo vệ thành công HCV bóng đá nam Olympic

VOV.VN - Chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu giúp Olympic Brazil giành HCV bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, HCV bóng đá nam Thế vận hội lần thứ 2 liên tiếp của họ.

Hạ Tây Ban Nha sau 120 phút, Brazil bảo vệ thành công HCV bóng đá nam Olympic

Hạ Tây Ban Nha sau 120 phút, Brazil bảo vệ thành công HCV bóng đá nam Olympic

VOV.VN - Chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu giúp Olympic Brazil giành HCV bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, HCV bóng đá nam Thế vận hội lần thứ 2 liên tiếp của họ.