Sơn La ghi nhận 2 ca tái dương tính nhưng đã được cách ly trước đó

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận 2 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này trước đó là F0 tại tỉnh Bắc Giang, đã được điều trị hơn 20 ngày tại tỉnh này và đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp tái dương tính là L.V.P (Mã BN 9297), sinh năm 2001 và L.V.S (Mã BN 9011), sinh năm 1983, đều trú tại bản Bung Én, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và cùng làm công nhân tại khhu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, ông L.V.P sau khi được ghi nhận mắc Covid-19 đã được điều trị tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang từ ngày 2 - 23/6/2021, đã xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 nên được thông báo ra viện; ông L.V.S thì được điều trị tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 2 - 29/6/2021. Sau khi xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, ông S. cũng được thông báo ra viện.

Sau khi được xe chuyên dụng đón về địa phương vào các ngày 25/6 và ngày 1/7, do gia đình các bệnh nhân này không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà, nên ông L.V.P được Ban chỉ đạo xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai ra quyết định cách ly y tế tại nhà văn hóa bản Bung Én; còn ông L.V.S thì cách ly y tế tại Trường Mầm non bản Bung Én. Trong thời gian thực hiện cách ly, cả 2 người đều được người nhà đưa cơm để ở khu vực riêng, được đo thân nhiệt 2 lần/ngày, ở phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với ai.

Từ khi trở về Quỳnh Nhai, ông L.V.P được lấy mẫu 2 lần, lần 1 cho kết quả âm tính, lần 2 trả kết quả ngày 4/7 thì cho kết quả dương tính; Ông L.V.S mới được lấy mẫu 1 lần, nhưng kết quả trả ngày 4/7 cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Dù được xác định là các ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau điều trị, nhưng theo các chuyên gia y tế, những ca tái dương tính như ông L.V.P và ông L.V.S không có khả năng lây nhiễm cho người khác khi tiếp xúc gần. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ dịch bệnh dù là nhỏ nhất, Ban chỉ đạo huyện Quỳnh Nhai đã chuyển 2 ca tái dương tính đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị cách ly. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho… và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sau 7 ngày để đánh giá diễn biến tiếp theo.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, lũy tích số bệnh nhân Covid-19 sau khi điều trị trở về địa phương tính đến ngày 5/7 là 95 người. Số này ở 11 trong tổng số 12 huyện của tỉnh (chỉ trừ TP Sơn La là không có); nhiều nhất là huyện Thuận Châu 35 người, Yên Châu 15 người…

Trong ngày 5/7, toàn tỉnh có 251 lao động trở về địa phương. Lũy tích số lao động của tỉnh đã trở về địa phương tính từ ngày 29/4 đến nay là hơn 20.100 người và hiện còn hơn 40.100 người vẫn đang làm việc ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế ở 3 huyện
Sơn La chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế ở 3 huyện

VOV.VN - 3 huyện trước đó có các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Sơn La sẽ chính thức chấm dứt cách ly vào 9h00’ 28/6.

Sơn La chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế ở 3 huyện

Sơn La chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế ở 3 huyện

VOV.VN - 3 huyện trước đó có các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Sơn La sẽ chính thức chấm dứt cách ly vào 9h00’ 28/6.

Sơn La dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu
Sơn La dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu

VOV.VN - Hôm nay (27/6), UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã có quyết định dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Thuận Châu.

Sơn La dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu

Sơn La dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu

VOV.VN - Hôm nay (27/6), UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã có quyết định dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Thuận Châu.

5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La đang chờ xét nghiệm khẳng định
5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La đang chờ xét nghiệm khẳng định

VOV.VN - Liên quan đến các trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Sơn La, đến sáng 26/6, các ngành chức năng đã xác định 1.555 trường hợp có liên quan, trong đó có 232 F1, 1.154 F2 và 119 F3.

5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La đang chờ xét nghiệm khẳng định

5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La đang chờ xét nghiệm khẳng định

VOV.VN - Liên quan đến các trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Sơn La, đến sáng 26/6, các ngành chức năng đã xác định 1.555 trường hợp có liên quan, trong đó có 232 F1, 1.154 F2 và 119 F3.