Sơn La xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải

VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Sơn La đang triển khai lực lượng, nỗ lực bám tuyến, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý.

Ngày 10/12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 tiến hành làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tổ công tác đã dừng các phương tiện di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La, có nhiều dấu hiệu nghi vấn chở hàng quá tải để kiểm tra.

Kết quả cân tải trọng cho thấy, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 26C - 034.27, do tài xế Hoàng Văn Tưởng, sinh năm 1991, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn điều khiển chở quá tải trọng cho phép tham gia giao thông 29%. Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với tài xế theo đúng quy định.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xử lý 2.000 trường hợp liên quan tới nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Tính riêng trong vụ mía năm nay, đội đã xử phạt 95 trường hợp quá khổ, quá tải với mức phạt hơn 280 triệu đồng.

Cũng trong hôm nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thiếu tá Khương Như Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết, thực hiện cao điểm tăng cường kiểm soát xử lý phương tiện trước và sau Tết Nguyên đán, đội sẽ tăng cường quân số, tăng cường các ca làm việc để tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người tham gia giao thông và các đơn vị vận tải trên địa bàn 2 huyện Mai Sơn, Yên Châu cùng các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 6.

"Dịp cuối năm ở Sơn La là đến mùa thu hoạch nông sản, lượng phương tiện tăng đột biến khi các phương tiện tham gia giao thông vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, đội đã tăng cường anh em xử lý 24/24, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông", Thiếu tá Khương Như Hải cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, Đội CSGT Đường bộ số 2 kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã tuyên truyền kiến thức quy định về tải trọng, giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông khi tham gia giao thông theo Thông tư 46/2015/TT-VGTVT; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Hướng dẫn cách chằng buộc hàng hoá khi tham gia giao thông và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường bộ. Đây chính là cơ sở để các tài xế hạn chế vi phạm đến mức thấp nhất trong mùa vụ.

Tại đây, các lái xe tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển mía, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 2, tính tới này 10/12, đội đã xử lý 2000 trường hợp liên quan tới nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Tính riêng trong vụ mía, đội đã xử phạt 95 trường hợp quá khổ, quá tải với mức phạt hơn 288 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2021, đội đã tổ chức 36 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại UBND, doanh nghiệp, công ty…. với 2.640 lượt người tham dự.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho người dân và phương tiên tham gia giao thông, Đội CSGT đường bộ số 2 - Công an tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT cũng như nâng cao nhận thức cho người dân. Thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường được giao phụ trách, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị định 100/2019 của Chính phủ và các quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đặc biệt là triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, tuyến quốc lộ trọng điểm những nơi thường xuyên có xe chở quá tải trọng hoạt động; các tuyến vận tải hàng hóa, địa bàn tập kết điểm tiêu thụ nguyên liệu… tổ chức dừng, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nội dung tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông được tập trung vào người điều khiển phương tiện cơ giới sử dụng rượu, bia, sử dụng ma túy; các chất kích thích trái quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; chở hàng quá khổ, quá tải; xe khách chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến đường, lịch trình vận tải theo quy định…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe quá tải băm nát đường biên giới 
Xe quá tải băm nát đường biên giới 

VOV.VN - Do đường sá không được đầu tư, nâng cấp, cộng với việc gần đây hàng trăm xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm, đã khiến một số tuyến đường độc đạo biên giới ở tỉnh Long An bị “băm nát”, xuống cấp trầm trọng.

Xe quá tải băm nát đường biên giới 

Xe quá tải băm nát đường biên giới 

VOV.VN - Do đường sá không được đầu tư, nâng cấp, cộng với việc gần đây hàng trăm xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm, đã khiến một số tuyến đường độc đạo biên giới ở tỉnh Long An bị “băm nát”, xuống cấp trầm trọng.

Tổng cục Đường bộ "điểm tên" hàng loạt địa phương để xe quá tải hoành hành
Tổng cục Đường bộ "điểm tên" hàng loạt địa phương để xe quá tải hoành hành

VOV.VN - Lợi dụng trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại nhiều địa phương xe quá tải, cơi nới thành thùng đang hoạt động suốt ngày đêm, thách thức pháp luật.

Tổng cục Đường bộ "điểm tên" hàng loạt địa phương để xe quá tải hoành hành

Tổng cục Đường bộ "điểm tên" hàng loạt địa phương để xe quá tải hoành hành

VOV.VN - Lợi dụng trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại nhiều địa phương xe quá tải, cơi nới thành thùng đang hoạt động suốt ngày đêm, thách thức pháp luật.

Gần 5.000 trường hợp xe quá khổ, quá tải bị xử lý trong tháng 6
Gần 5.000 trường hợp xe quá khổ, quá tải bị xử lý trong tháng 6

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong tháng 6 lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý gần 5.000 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Gần 5.000 trường hợp xe quá khổ, quá tải bị xử lý trong tháng 6

Gần 5.000 trường hợp xe quá khổ, quá tải bị xử lý trong tháng 6

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong tháng 6 lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý gần 5.000 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.