Sóng biển lớn khiến một tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang

VOV.VN - Cứu sống 2 thuyền viên trên tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang sau khi gặp sóng biển lớn.

Trưa 2/8, một tàu nhỏ chở vật liệu xây dựng khi đang di chuyển từ đất liền ra đảo Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi. Được biết, tàu bị chìm ở khu vực đuôi Hà bá, chỉ còn cách xã đảo Hòn Tre khoảng 1km, lúc này trên tàu có 2 người. May mắn đúng lúc này tàu khách Thanh Tú đang chở đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ ở xã đảo chạy ngang qua thấy nên đã ghé vào cứu vớt 2 thuyền viên. Hiện chủ tàu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành trục vớt tàu bị chìm.

Trước đó, tại Phú Quốc, Công an TP Phú Quốc cho biết, vào lúc 16h45 phút ngày 1/8, tại khu vực biển Bãi Đất Đỏ thuộc phường An Thới đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích.

5 người (hộ khẩu thường trú ở tỉnh An Giang) hiện đang tạm trú tại khu phố 1, phường An Thới rủ nhau đi tắm biển tại khu vực biển Bãi Đất Đỏ thì xảy ra sự việc đau lòng này. Khi phát hiện, lực lượng chức năng và người dân ở gần đó ra biển và đưa được 4 người vào bờ, trong đó 2 người đã tử vong, 2 người được đi cấp cứu ở bệnh viện, còn 1 người mất tích.

2 nạn nhân tử vong gồm Lê Hải Di, SN 1995 và Nguyễn Thị Kiều Hoa, SN 1995. 2 người đang cấp cứu gồm Nguyễn Thị Kim Thoa, SN 1997 và Nguyễn Huỳnh Giáng Tiên, SN 2011, là con ruột của chị Thoa. Một người mất tích là Nguyễn Quốc Anh, sn 2013, là con ruột của chị Thoa.

Nhận được tin báo, Công an TP Phú Quốc đã huy động lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, nhiều tàu thuyền bị chìm do bão số 2
Hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, nhiều tàu thuyền bị chìm do bão số 2

VOV.VN - Sau khi bão số 2 đi qua khiến nhiều tàu thuyền bị chìm, hàng nghìn ha hoa màu tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, nhiều tàu thuyền bị chìm do bão số 2

Hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, nhiều tàu thuyền bị chìm do bão số 2

VOV.VN - Sau khi bão số 2 đi qua khiến nhiều tàu thuyền bị chìm, hàng nghìn ha hoa màu tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng
Cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng

VOV.VN - Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đường thủy đã cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng

Cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng

VOV.VN - Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đường thủy đã cứu sống một ngư dân bị chìm tàu tại khu vực Đèn Ba Lăng trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Tàu cá bị xà lan đâm chìm trong đêm, 1 thuyền viên bị thương nặng
Tàu cá bị xà lan đâm chìm trong đêm, 1 thuyền viên bị thương nặng

VOV.VN - Trong khi di chuyển vào bờ lúc ban đêm, tàu cá mang số hiệu TTH 91119 TS của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị một xà lan đâm chìm trên biển làm 1 người bị thương nặng.

Tàu cá bị xà lan đâm chìm trong đêm, 1 thuyền viên bị thương nặng

Tàu cá bị xà lan đâm chìm trong đêm, 1 thuyền viên bị thương nặng

VOV.VN - Trong khi di chuyển vào bờ lúc ban đêm, tàu cá mang số hiệu TTH 91119 TS của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị một xà lan đâm chìm trên biển làm 1 người bị thương nặng.

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh
Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

VOV.VN - Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân bị mất trong vụ chìm tàu khai thác cát trên hồ thủy điện Đại Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng 25/5.   

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

VOV.VN - Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân bị mất trong vụ chìm tàu khai thác cát trên hồ thủy điện Đại Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng 25/5.