Sức khỏe ca nhiễm Omicron đầu tiên phát hiện ở Việt Nam vẫn ổn định

VOV.VN - Trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là người trở về từ Anh, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt tại Bệnh viện 108 và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Tình trạng sức khỏe ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam này ổn định, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng, nguy cơ thấp.

Trước đó, Bộ Y tế thông tin, Bệnh viện 108 đã tiếp nhận một trường hợp có test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, là người đi trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam tối 19/12. Người này được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện 108 và được cách ly ở phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú.

Với yếu tố dịch tễ trở về từ Anh, ngày 20/12, Bệnh viện đã giải trình tự bộ gene SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới. Kết quả nghi ngờ nhiễm biển chủng Omicron. Ngày 21/12, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân và kết quả được xác định là biến chủng Omicron (B.1.1.529). 

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch cũng như biến chủng mới Omicron tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; đồng thời thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này. 

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể.…). Trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể mới, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh.

Trên thế giới đã có ít nhất 78 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm biến Omicron, trong đó, có các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương như: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ghi nhận 1.920 ca mắc COVID-19 mới
Hà Nội ghi nhận 1.920 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Một số quận huyện tại Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hoàng Mai (249), Nam Từ Liêm (245), Hai Bà Trưng (174), Cầu Giấy (135), Hà Đông (120) và Đống Đa (113).

Hà Nội ghi nhận 1.920 ca mắc COVID-19 mới

Hà Nội ghi nhận 1.920 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Một số quận huyện tại Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hoàng Mai (249), Nam Từ Liêm (245), Hai Bà Trưng (174), Cầu Giấy (135), Hà Đông (120) và Đống Đa (113).

Ngày 28/12, cả nước có hơn 14.400 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca
Ngày 28/12, cả nước có hơn 14.400 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca

VOV.VN - Từ 16h ngày 27/12 đến 16h ngày 28/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca mắc mới, gồm 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước (giảm 446 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành (có 9.305 ca trong cộng đồng).

Ngày 28/12, cả nước có hơn 14.400 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca

Ngày 28/12, cả nước có hơn 14.400 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca

VOV.VN - Từ 16h ngày 27/12 đến 16h ngày 28/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca mắc mới, gồm 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước (giảm 446 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành (có 9.305 ca trong cộng đồng).

Bà bầu mắc Covid-19 cần làm gì trước khi được đưa đến bệnh viện?
Bà bầu mắc Covid-19 cần làm gì trước khi được đưa đến bệnh viện?

VOV.VN - Tất cả người mắc COVID-19 có bệnh nền, có thai, béo phì, người trên 50 tuổi và trẻ em dưới 12 tháng tuổi đều phải được điều trị tại bệnh viện.

Bà bầu mắc Covid-19 cần làm gì trước khi được đưa đến bệnh viện?

Bà bầu mắc Covid-19 cần làm gì trước khi được đưa đến bệnh viện?

VOV.VN - Tất cả người mắc COVID-19 có bệnh nền, có thai, béo phì, người trên 50 tuổi và trẻ em dưới 12 tháng tuổi đều phải được điều trị tại bệnh viện.

Từ 1/1/2022, người nhập cảnh vào Hà Nội tiêm đủ liều vaccine phải cách ly 3 ngày đầu
Từ 1/1/2022, người nhập cảnh vào Hà Nội tiêm đủ liều vaccine phải cách ly 3 ngày đầu

VOV.VN - Ngày 28/12, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4697/UBND-KGVX về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Từ 1/1/2022, người nhập cảnh vào Hà Nội tiêm đủ liều vaccine phải cách ly 3 ngày đầu

Từ 1/1/2022, người nhập cảnh vào Hà Nội tiêm đủ liều vaccine phải cách ly 3 ngày đầu

VOV.VN - Ngày 28/12, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4697/UBND-KGVX về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.